MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Báo Indonesia: "Dù vô địch SEA Games thì Văn Hậu vẫn dự bị ở Hà Lan mà thôi"

    07:11 Thứ năm 12/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau trận thua U22 Việt Nam mới đây, báo chí Indonesia đã có những đánh giá không dễ nghe dành cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

    Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn chưa chấm dứt trong lòng người hâm mộ từ cả hai phía. Các CĐV Việt Nam càng hân hoan, vui sướng bao nhiêu thì những fan ruột của Tim Garuda càng cay cú, thất vọng bấy nhiêu.

    Sự thật là dư luận của Indonesia vẫn chưa thể nuốt trôi thất bại tệ nhất lịch sử các trận chung kết SEA Games trước U22 Việt Nam. Sau thất bại, họ đã tìm nhiều lý do để đổ thừa như Việt Nam gặp may, thầy trò HLV Park chơi xấu... nhưng kết quả và sự thật khách quan là không thể thay đổi.

    Báo Indo cho rằng Văn Hậu vẫn dự bị ở Heerenven - Bóng Đá

     Văn Hậu chói sáng trong chiến thắng mới đây của U22 Việt Nam trước Indonesia. Ảnh: Hiển Vinh.

    Tờ Indosport cho rằng pha bóng của Văn Hậu khiến cho Evan Dimas chấn thương đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của U22 Indonesia khiến họ thua trận. Và cây bút Rafif Rahedian mới đây cũng có sự công kích dành cho hậu vệ trẻ Việt Nam với những bình luận được soha trích dẫn:

    "Văn Hậu và Egy Maulana đều chơi bóng ở châu Âu nhưng họ rất khác nhau. Maulana được vào đội 1 CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) từ mùa 2018/19 và có 2 lần ra sân ở giải VĐQG Ba Lan. Mùa này anh cũng được ra sân 2 lần và tất nhiên kinh nghiệm của Maulana có tỷ lệ nghịch với Văn Hậu, cầu thủ chưa được ra sân ở đội 1 Heerenveen.

    Vì thế, dù vô địch SEA Games thì Văn Hậu vẫn dự bị ở Hà Lan mà thôi. Anh ta chỉ mới chơi 4 trận cho U21 Heerenveen, trong đó có 1 thắng, 1 thua và 2 trận hòa. Do còn trẻ lại thiếu kinh nghiệm nên cầu thủ này rất khó cạnh tranh được vị trí ở đội hình chính Heerenveen."

    Sau những lời lẽ có phần tiêu cực dành cho cựu cầu thủ Hà Nội FC, nhà báo này đã "giảm nhẹ" tình hình bằng việc kết luận rằng cả hai đều là niềm tự hào của bóng đá ĐNA. Dù sao thì, tương lai của tuyển thủ Việt Nam ở châu Âu cũng hoàn toàn không phụ thuộc vào đánh giá cá nhân của bất cứ người nào.

    Dương Quang | 07:10 12/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...