MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Báo châu Á chỉ ra cầu thủ xuất sắc của CLB Hà Nội trong trận thắng B.Bình Dương

    08:10 Thứ năm 08/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng tối thiểu của CLB Hà Nội trước B.Bình Dương tại chung kết lượt về khu vực ĐNA AFC Cup, trang Fox Sports Asia đã có một bài nhận định rất chi tiết.

    Đêm qua (07/08) CLB Hà Nội đã giành chiến thắng tối thiểu trước B.Bình Dương tại trận chung kết lượt về khu vực Đông Nam Á. Tác giả của bàn thắng duy nhất trong cuộc đối đầu này chính là Pape Omar với cú đệm lòng chuẩn xác ở phút thứ 61. Với kết quả này, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0, qua đó điền tên mình vào vòng Bán kết khu vực Trung Nam Á (Inter-zone) gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan).

    Nhận định về trận đấu lượt về, tác giả Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia viết: "Dẫn trước B.Bình Dương 1-0 sau trận đấu chung kết lượt đi (nhờ bàn thắng của Văn Quyết), CLB Hà Nội nhập cuộc tự tin trong trận lượt về. Suýt nữa khán giả ở Hàng Đẫy đã có thể ăn mừng sớm với cú phá bóng có phần nguy hiểm của trung vệ Shumeiko bên phía B.Bình Dương ở phút thứ 25 của trận đấu.

    Báo châu Á (Fox Sports) nói về chiến thắng của CLB Hà Nội (sáng lên) - Bóng Đá

     Omar ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về. Ảnh: Minh Anh.

    Phút 59, B.Bình Dương có đường bóng đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu khi Pedro có cú dứt điểm ở góc hẹp, thủ thành Văn Công trước đó đã băng ra và để trống khung thành. Tiếc là pha  ra chân của số 19 là quá nhẹ để rồi Thành Chung ngay lập tức lùi về và phá bóng ngay trên vạch vôi.

    Sau pha phá bóng xuất thần của Thành Chung, CLB Hà Nội chơi hưng phấn và tạo sức ép dồn dập. Hai phút sau đó, họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ cú đá phạt phía cánh phải của Quang Hải, Tấn Trường đã băng ra nhưng đấm hụt bóng, Omar có mặt đúng lúc và dứt điểm tung lưới B.Bình Dương.

    Báo châu Á (Fox Sports) nói về chiến thắng của CLB Hà Nội (sáng lên) - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia đưa tin về chiến thắng của CLB Hà Nội trước B.Bình Dương. Ảnh chụp màn hình.

    Thời gian còn lại của trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Dù trung vệ Rabo Ali cũng rất cố gắng dâng cao tham gia tấn công nhưng cũng không mang đến kết quả. Và CLB Hà Nội xứng đáng giành vé đi tiếp với 2 chiến thắng cùng tỷ số 1-0 trước đối thủ quá quen thuộc tại V-League.

    Pape Omar Faye sắm vai người hùng trong chiến thắng tối thiểu của CLB Hà Nội trong trận chung kết lượt về với B.Bình Dương. Đối thủ tiếp theo của Hà Nội trong 2 trận đấu tới sẽ là nhà vô địch Turkmenistan Altyn Asyr. Các trận lượt đi, lượt về sẽ diễn ra vào các ngày 20 và 27 tháng 8 tới đây."

    Đăng Huy | 23:14 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...