MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Tại sao HLV Nishino “chơi trội” với đội tuyển U22 Thái Lan?

    17:59 Chủ nhật 29/09/2019

    BongDa.com.vn HLV người Nhật Bản đã có quyết định gây sốc khi tuyên bố U22 Thái Lan sẽ không sử dụng 2 tuyển thủ trên 22 tuổi tại SEA Games 30.

    Chia sẻ với báo chí xứ chùa Vàng, HLV Akira Nishino tuyên bố: “Triệu tập cầu thủ trên 22 tuổi là tước đi cơ hội ra sân của cầu thủ trẻ. SEA Games 30 dù cho phép đặc cách 2 tuyển thủ trên 22 tuổi nhưng theo tôi, đây là dịp cọ xát quý giá giúp nâng cao kỹ chiến thuật cho U23 Thái Lan trước thềm vòng chung kết U23 châu Á. Vì vậy, tôi sẽ không dùng các cầu thủ quá tuổi”.

    Có thể dễ dàng nhận thấy chiến lược của nền bóng đá Thái Lan đã thoát khỏi “vùng trũng” Đông Nam Á. Tại AFF Cup, người Thái vượt trội với 5 chức vô địch. Đấu trường SEA Games cũng thể hiện sự thống trị tuyệt đối của Bầy Voi chiến. Họ đã 16 lần giành bộ HCV môn bóng đá, trong đó có 3 lần đăng quang liên tiếp ở 3 kỳ đại hội gần nhất.

     - Bóng Đá

     HLV Nishino và thầy Park sẽ có dịp so tài tại SEA Games 30. Cre: FAT

    Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) chi gần 1 triệu USD để mời HLV Akira Nishino về dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia với tham vọng ngồi “cùng mâm” với các đại gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, chứ không đơn thuần là đăng quang tại SEA Games, AFF Cup vốn đã quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nước này.

    Thực tế cho thấy FAT hoàn toàn ủng hộ quyết định “chơi trội” của HLV Akira Nishino. Thái Lan là nước chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020 và mục tiêu của xứ chùa Vàng là giành suất dự Olympic Tokyo 2020. Cho nên công tâm mà đánh giá việc ông Nishino không sử dụng 2 suất “đặc cách” trên 22 tuổi là con tính hợp lý và vô cùng cần thiết đối với U22 Thái Lan tại SEA Games 30.

    U22 Thái Lan hiện tại dù không bổ sung 2 cầu quá tuổi vẫn rất đáng gờm với bộ khung Shinnaphat, Anon, Supachok, Supachai, Suphanat…Nên nhớ HLV Akira Nishino rất mát tay khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ. Vị thuyền trưởng người Nhật Bản từng giúp U23 Nhật Bản đả bại U23 Brasil với Roberto Carlos, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo trong đội hình tại Olympic 1996. Với đẳng cấp dày dạn của HLV Nishino cùng dàn cầu thủ trẻ đang khát khao lấy lại thể diện cho bóng đá xứ chùa Vàng, U22 Thái Lan xứng đáng là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch SEA Games 30.

     - Bóng Đá

     Quang Hải sẽ không có dịp đối dầu Chanathip Songkrasin tại SEA Games 30.

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà truyền thông Thái Lan đánh giá cao quyết định không sử dụng 2 cầu thủ trên 22 tuổi của HLV Nishino. SEA Games 30 là đợt cữ dượt cuối cùng trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020. Giải đấu này sẽ giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan gặt hái nhiều kinh nghiệm thực chiến, trưởng thành nhanh chóng và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Về lâu dài, bộ khung U22 quốc gia sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển Thái Lan giống như những gì mà “đại kình địch” Việt Nam của HLV Park Hang-seo đang thành công.

    Tiểu Phương | 17:35 29/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...