MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • "Bàn thắng của chúng ta hợp lệ, thật không thể chấp nhận được"

    21:46 Thứ ba 20/11/2018

    BongDa.com.vn Theo nhận định của ông Bùi Như Đức các trợ lý trọng tài đã sai khi không công nhận bàn thắng của Nguyễn Văn Toàn.

    Hành quân tới Myanmar với quyết tâm giành trọn 3 điểm để soán ngôi đầu của chính thầy trò HLV Antonie Hey. Tuy nhiên các học trò Park Hang-seo đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi khó chịu của đội chủ nhà.

     Các trợ lý trọng tài Khamis Al-Marri đã mắc sai lầm.

    Sau những điều chỉnh ở hiệp 2, ĐT Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành ĐT Myanmar, nhưng sự vô duyên của các chân sút áo trắng hoặc sự xuất sắc của "người gác đền" chủ nhà khiến chung ta không có được bàn thắng.

    Đã có một lần ĐT Việt Nam đưa bóng vào lưới đối phương, đó là tình huống ở phút 75 khi từ cú sút của Quang Hải, bóng bật ra, Văn Toàn vẫn còn đứng trên hậu vệ cuối cùng của Myanmar và sút chính xác. Thế nhưng niềm vui của anh bị dập tắt ngay lập tức vì trợ lý trọng tài cho rằng, anh đã rơi vào thế việt vị.

    Tuy nhiên khi xem lại băng ghi hình, trợ lý trọng tài Khamis Al-Marri dường như đã mắc sai lầm. Nhận định về tình huống này, giám sát trọng tài Bùi Như Đức bức xúc: “Trọng tài chính điều khiển khá tốt. Nhưng trợ lý đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng khi tước bỏ của chúng ta bàn thắng rất hợp lệ. Thật không thể chấp nhận được. Nhưng chúng ta đành phải chịu vì không ai có thể thay đổi được quyết định của trọng tài”.

    Cùng chung nhận định, phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo tỏ ra không vui với quyết định của trọng tài: “Tôi không hài lòng về trọng tài ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại băng hình để xem tình huống bị từ chối của Văn Toàn có đúng hay không. Tôi đứng trên sân không rõ tình huống nên sẽ phải xem lại”.

     Văn Toàn đã bị "cướp bàn thắng".

    Mặc dù để ĐT Myanmar nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội giành ngôi đầu bảng khi ở lượt trận cuối cùng thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ tiếp đón ĐT Campuchia trên SVĐ Hàng Đẫy. Trong khi đó, thầy trò HLV Antonie Hey sẽ chạm trán với ĐT Malaysia, đội cũng đang khát thắng mới có thể giành vé vào bán kết ở bảng A.

    Tịnh Đế | 21:25 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...