MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Bạn đã rõ vì sao Australia muốn xếp “cùng mâm” với Việt Nam đấu AFF Cup 2020?

    19:02 Thứ bảy 04/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn Tham vọng bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 của thầy trò HLV Park Hang-seo gặp thách thức lớn khi Australia muốn tham gia giải đấu này.

    Trong một phần thỏa thuận gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vào năm 2013, Socceroos không được phép tham gia AFF Suziki Cup (tiền thân là Tiger Cup) vì đẳng cấp của đội tuyển Úc quá mạnh so với “vùng trũng” khu vực. Tuy nhiên, việc thầy trò HLV Park Hang-seo trỗi dậy mạnh mẽ hơn 2 năm qua khiến Liên đoàn bóng đá Australia(FFA) bất ngờ thay đổi ý định ngồi “chung mâm” với thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2020.

    Vì sao lại có chuyện “phú quý giật lùi” như vậy? Nguồn tin từ tờ Sydney Morning Herald tiết lộ FFA thật sự động tâm đến thị trường thương mại Đông Nam Á gần 700 triệu dân. Về chuyên môn, Socceroos cũng nhìn nhận sự tiến bộ thần tốc của khu vực ASEAN, đặc biệt là phong độ thăng hoa mà đội tuyển Việt Nam trình diễn hơn 2 năm qua. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Australia và Rồng Vàng cùng giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết.

     - Bóng Đá

     Australia đã 5 lần góp mặt tại các VCK World Cup.

    Socceroos cũng có kỷ niệm đầy cay đắng trước bóng đá Việt Nam. Đó là trận Việt Nam hiên ngang quật ngã Australia tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Giải đấu này, U23 Australia là 1 trong những ứng viên cho chức vô địch nhưng xách vali về nước sớm. Ngược lại Việt Nam từ vị thế “đội lót đường” bất ngờ quật khởi vào đến trận tranh chức vô địch và cuối cùng lên ngôi á quân.

    Riêng với AFF Cup, những con số thống kê đủ để hấp dẫn bất kỳ nhà tài trợ nào. Lượng khán giả trung bình của giải đấu năm 2018 là 29.000 người/trận. Năm 2016, chỉ tính riêng Indonesia đã có 34 triệu khán giả dán mắt vào màn hình xem những trận tranh tài trong khi con số này của Việt Nam là 11 triệu cổ động viên. Thúc đẩy Socceroos tham gia AFF Cup 2020 là một phần trong chiến dịch gia nhập thị trường châu Á của ban lãnh đạo mới FFA, đứng đầu là Chủ tịch Chris Nikou.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam quật ngã Australia với tỷ số 1-0 tại VCK U23 châu Á 2018.

    Chưa biết kế hoạch của FFA tham gia giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2020 có thành công hay không. Trường hợp kịch bản này trở thành hiện thực, có thể nói cuộc đua tranh danh hiệu quán quân sẽ rất chông gai đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Tuy vậy, xét theo khía cạnh lạc quan, nếu Australia thi đấu ở AFF Cup 2020, sẽ mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung. Australia đã 5 lần dự các vòng chung kết World Cup góp phần gia tăng chất lượng chuyên môn AFF Cup và về lâu dài tác động đến sự phát triển mạnh mẽ của các đội tuyển quốc gia khối ASEAN.

    AFF Cup 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ 23/11 đến 31/12/2020. Đội tuyển Việt Nam của "phù thủy" Park Hang-seo đang là đương kim vô địch.

    Tiểu Phương | 18:32 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...