MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Bạn đã biết 'tử huyệt' của David De Gea là gì chưa?

    11:34 Thứ hai 23/09/2019

    BongDa.com.vn Thủ thành người Tây Ban Nha tiếp tục hứng chịu những bàn thua qua đó xác lập thành tích rất đáng quên.

    Sau tất cả, câu chuyện đi ở của thủ thành người Tây Ban Nha cũng được giải quyết bằng một bản hợp đồng mới. Manchester United thành công trong việc trói chân trụ cột của mình tới năm 2023. Gần như cựu sao Atletico Madrid sẽ dành phần còn lại của sự nghiệp mình cho đội chủ sân Old Trafford. Đây là tín hiệu tích cực cho cả ban huấn luyện lẫn các CĐV Quỷ đỏ.

    Đã có những so sánh được đưa ra, liệu người gác đền sinh năm 1990 có xứng đáng với mức lương 290.000 bảng mình đang hưởng? Đó không phải là số tiền nhỏ đối với một thủ môn, càng đáng nói hơn khi phong độ của thủ thành 28 tuổi có phần tụt dốc. Khoảng thời gian vừa qua không mấy yên ổn với David De Gea vì phải nhận hàng loạt chỉ trích.

    Bạn đã biết 'tử huyệt' của David De Gea là gì chưa? - Bóng Đá

     Siêu phẩm này đã nhấn chìm Quỷ đỏ tại sân London.

    Thậm chí, sự lựa chọn số 1 của M.U trong khung gỗ cũng mất luôn suất bắt chính tại ĐTQG. Bằng sự ổn định của mình, Kepa Arrizabalaga đang được tin tưởng tuyệt đối. Giờ đây, áp lực lại được đẩy về phía "De Save". Rõ ràng việc được trao bản hợp đồng mới sẽ là động lực to lớn để giúp chàng trai sinh ra tại Madrid lấy lại phong độ.

    Tuy vậy, câu chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực sau trận thua West Ham United 0-2. Một lần nữa, dấu hỏi được đặt ra cho David De Gea. Theo thống kê từ Opta, kể từ khi gia nhập Premier League vào mùa giải 2011/12, anh là thủ môn bị thủng lưới từ các tình huống đá phạt trực tiếp nhiều nhất (12 lần).

    Thống kê cho thấy thủ môn người Tây Ban Nha lại lộ ra một điểm yếu "chết người" khác của mình. Ngay từ khi mới đến với sân Old Trafford, giới chuyên môn đã nói nhiều về khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của cựu sao Atletico Madrid. Điều này trái ngược hoàn toàn nếu so với những bậc "tiền bối" như Peter Schmeichel hay Edwin Van Der Sar.

    Bạn đã biết 'tử huyệt' của David De Gea là gì chưa? - Bóng Đá

     De Gea tỏ ra quá... hiền lành nếu so với Schmeichel hay Van Der Sar.

    De Gea rất giỏi trong một vài khoảnh khắc - nơi anh mang lại cảm xúc khó tả bằng các pha cứu thua kỳ diệu của mình. Tuy vậy, thủ thành cao 1m89 này thường xuyên không tìm được tiếng nói chung với các đồng đội phía trên. Cụ thể khi phải đối mặt với các tình huống đá phạt trực tiếp, một thủ môn cần phải phối hợp để bố trí hàng rào.

    Thế nhưng giống như Roy Keane từng mô tả, trụ cột của Manchester United không phải là mẫu người đủ cá tính để có thể chỉ huy các cầu thủ khác. Đây chính là "tử huyệt" người gác đền sinh năm 1990 cần phải khắc phục nếu không muốn nối dài chuỗi thống kê đáng quên này. 

    Xem HLV Solskjaer phát biểu về Fred: 

    Giang Nam | 11:00 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...