MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 'OleOut' trở thành từ khóa phổ biến nhất trên Twitter sau trận M.U thua West Ham

    11:20 Thứ hai 23/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Manchester United vẫn tiếp tục thất bại trên sân khách ở Ngoại hạng Anh.

    Đêm qua, Manchester United đã bất ngờ thua West Ham 0-2 trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh. Như vậy, Quỷ đỏ vẫn chưa thể có được bất cứ chiến thắng nào trên sân khách ở Premier League kể từ hồi tháng 2 đến nay.

    Trước phong độ đáng thất vọng này, đặc biệt là sau trận thua bạc nhược trước West Ham, HLV Ole Gunnar Solskjaer trở thành cái tên bị chỉ trích nhiều nhất bên phía Manchester United. Kể từ hiệp 2 của trận đấu, khi Aaron Cresswell chưa ghi bàn thắng thứ hai cho West Ham, hashtag "#OleOut" đã trở thành từ khóa thịnh hành nhất trên Twitter ở Anh.

    Paul Merson Ole Gunnar Solskjaer told the players Man Utd need in January to fight Liverpool, Man City - Bóng Đá

     Ole vẫn đang tìm kiếm một chiến thắng trên sân khách ở Premier League.

    Người hâm mộ Quỷ đỏ đồng loạt thể hiện sự phẫn nộ, một người viết: "Thật nản khi nhìn Man United này thi đấu. Không cầu thủ nào biết nhiệm vụ của mình là gì."

    "Ole là người đã đẩy Lukaku khỏi đây để có thể dùng Rashford và Martial. Giờ ông ta dùng một cầu thủ 17 tuổi để lấp vào chỗ trống và mong chờ sẽ được ca ngợi vì tin dùng cầu thủ trẻ."

    "Một đội bóng tầm thường, huấn luyện viên tầm thường, chiến thuật tầm thường, ồ đây là một đội bóng không có gì hay cả."

    Ở trận đấu tiếp theo tại Ngoại hạng Anh, M.U sẽ chạm trán Arsenal, đội bóng vừa thắng sít sao Aston Villa để giữ một vị trí trong top 4.

    Xem lại trận M.U thua Crystal Palace: 

    Hoài Thu | 11:00 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...