MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Balotelli: "Đó là lí do tôi không cảm thấy vui vẻ với Mourinho"

    23:08 Thứ tư 29/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Italia đã tiết lộ những chi tiết thú vị sau trận chung kết UEFA Champions League ở Santiago Bernabeu.

     

    Jose Mourinho khen ngợi các cầu thủ Tottenham

    Sau thảm họa Calciopoli, Inter Milan đã có một giai đoạn cực kì thành công. Đội chủ sân Giuseppe Meazza đã liên tục giành Scudetto dưới thời HLV Roberto Mancini. Song, với Chủ tịch Massimo Moratti, chừng đó là chưa đủ. Vị tỉ phú dầu mỏ muốn Nerazzurri chinh phục thành công danh hiệu UEFA Champions League. Vậy nên, mùa hè năm 2008, đội bóng áo sọc xanh đen có HLV mới, đó là Jose Mourinho.

    Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có quãng thời gian gặt hái nhiều thành công ở FC Porto, Chelsea và được đánh giá rất cao vào thời điểm đó. Ngay trong mùa giải đầu tiên ở Giuseppe Meazza, Jose Mourinho đã giúp Inter Milan giành được Scudetto và Supercoppa Italiana. Sang đến mùa giải 2009 – 2010, điều ngọt ngào nhất đã đến với các Interista. Ngoài Scudetto và Coppa Italia, Nerazzurri còn trở thành nhà vô địch UEFA Champions League, sau khi đánh bại Bayern Munich ở Santiago Bernabeu.

    Tuy nhiên, đó cũng là danh hiệu cuối cùng của Jose Mourinho tại Inter Milan. Sau trận chung kết UEFA Champions League, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã rời Giuseppe Meazza để chuyển sang dẫn dắt Real Madrid.

    Balotelli:

     Jose Mourinho và Mario Balotelli thời còn ở Inter Milan.

    Việc Jose Mourinho ra đi đã khiến cho các Interista cảm thấy rất tiếc nuối. Mới đây, Mario Balotelli đã tiết lộ về mối quan hệ của mình với cựu thuyền trưởng Inter Milan và tâm trạng của các cầu thủ Nerazzurri sau khi trở về Milano. Trả lời phỏng vấn với Damiano Er Faina thông qua Instagram, anh cho biết:

    “Tôi muốn nói lời cảm ơn vì cuối cùng, tôi đã hiểu được nhiều điều. Chúng tôi đều đã sai nhưng vẫn giữ tình cảm tốt đẹp. Tôi cũng đã học được nhiều điều từ Mourinho. Chúng tôi rất hợp nhau, đã từng cãi nhau nhưng không bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng.

    Chỉ có 1 điều duy nhất khiến tôi không cảm thấy thoải mái với Mourinho. Sau trận chung kết Champions League, ông ấy đã lên xe buýt. Tôi nằm xuống và nghe thấy tiếng mọi người khóc khi Mourinho nói lời chào tạm biệt. Tôi không muốn nhìn thấy những hình ảnh đó.”

    Faro | 22:38 29/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...