MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Azpilicueta bức xúc: "Fred đã đẩy tôi"

    12:01 Thứ ba 18/02/2020

    BongDa.com.vn Đội trưởng của Chelsea đã có những phân trần về tình huống Kurt Zouma ghi bàn.

    Đón tiếp Manchester United trên sân nhà, thực tế Chelsea đã sở hữu một thế trận có phần lấn lướt hơn đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer, nhưng rốt cuộc thì họ đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-2.

    Về phía Quỷ đỏ, họ đã có thể đánh mất hai điểm nếu không có sự hiện diện của VAR vào đêm qua. Công nghệ này đã tước đi cả hai bàn thắng ghi được bên phía Chelsea. Đặc biệt, VAR gây tranh cãi dữ dội ở tình huống Cesar Azpilicueta bị thổi phạt khi đẩy Brandon Williams, trong khi trước đó Fred cũng có hành vi tương tự đối với hậu vệ này.

    Azpilicueta: fred pushed me - Bóng Đá

     Tình huống gây tranh cãi.

    Tribal Football dẫn lời chia sẻ của Azpilicueta sau trận đấu:

    "Chúng tôi đã để thua trong hai thời điểm quan trọng. Đội bóng tạo ra được những cơ hội rõ ràng, nhưng chúng tôi đã bị trừng phạt trước giờ nghỉ."

    "VAR là thế. Điều làm tôi thất vọng là các quyết định quan trọng được đưa ra bởi một trọng tài trên màn hình. Họ nên đến màn hình để xem xét rồi đưa ra quyết định, các trọng tài trên sân phải là người làm điều đó, nó chỉ mất 30 giây."

    "Tất nhiên, về bàn thắng của Zouma, tôi đã đẩy Williams, nhưng tôi cũng đã bị đẩy. Ý định của tôi khi chạy đến không phải là để làm như thế với Williams. Tôi không nói rằng pha đẩy người của Fred là một quả penalty, nhưng nó đem đến hậu quả là cú đẩy của tôi đối với Williams."

    Xem Lampard phát biểu:

    Huỳnh Phong | 11:31 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...