MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Anh Đức sẽ làm rạng danh chân sút nội?

    21:05 Thứ năm 02/11/2017

    BongDa.com.vn Trong lịch sử V-League từ trước tới nay, danh hiệu Vua phá lưới hầu hết đều thuộc về các chân sút ngoại.

    Chỉ có 2 mùa giải đầu tiên, danh hiệu này thuộc về các tiền đạo nội: Đặng Đạo (Khánh Hòa) - 11 bàn ở V-League 2000-2001 và Hồ Văn Lợi (Cảng Sài Gòn) - 9 bàn ở V-League 2001-2002. Điều này cũng có nghĩa là đã gần 15 năm nay, danh hiệu cao quý này luôn ngoảnh mặt với các chân sút nội. Thế nhưng rất có thể lịch sử sẽ xoay chiều ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Anh Đức đang là chân sút nội tốt nhất ở V-League 2017.

    Hiện tại sau 23 vòng đấu, đang có 4 cầu thủ tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn là Stevens (Hải Phòng), Claudecir (Quảng Nam), Nsi (Cần Thơ) và Anh Đức (Bình Dương). Khi mà mùa giải 2017 chỉ còn có đúng 3 vòng đấu nữa là kết thúc, rất khó để các chân sút xếp sau có thể đuổi kịp và vượt 4 chân sút kể trên. Bởi khoảng cách giữa 4 chân sút này với những chân sút xếp ngay dưới là Uche và Omar của Thanh Hóa là 2 bàn.

    Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới năm nay vì thế nhiều khả năng sẽ chỉ diễn ra giữa 3 chân sút ngoại (Stevens, Claudecir, Nsi) và 1 chân sút nội (Anh Đức). Đây đều là những cầu thủ thuộc mẫu trung phong cắm điển hình: có thể lực, thể hình, luôn biết cách xuất hiện đúng lúc và tung ra những cú dứt điểm chính xác, để qua đó mang về những bàn thắng mang tính chất quyết định cho đội bóng của mình.

     - Bóng Đá

     Liệu V-League có thể đón một vua phá lưới nội sau 15 năm thuộc về các chân sút ngoại?

    Xét về phong độ trong giai đoạn gần đây, tiền đạo của Quảng Nam đang là người có hiệu suất ghi bàn tốt nhất: 3 bàn trong 3 trận đấu gần nhất. Tiếp theo là tiền đạo của Hải Phòng và Bình Dương với cùng 2 bàn, trong khi tiền đạo của Cần Thơ chỉ “nổ súng” có đúng 1 lần. Tuy nhiên điều quan trọng nhất quyết định danh hiệu Vua phá lưới của V-League 2017 là hiệu suất ghi bàn của các chân sút này trong 5 vòng đấu cuối cùng.

    Người hâm mộ bóng đá Việt Nam lúc này đang rất hy vọng rằng tiền đạo Anh Đức có thể làm rạng danh chân sút nội ở mùa giải năm nay. Bởi trong 3 vòng đấu còn lại, Bình Dương của Anh Đức sẽ chạm trán với 3 đối thủ là Thanh Hóa, Long An, Khánh Hòa. Mà ở lượt đi, chân sút hàng đầu của đội bóng đất Thủ này đã có tới 3 lần làm tung lưới các đội bóng này (2 bàn vào lưới Thanh Hóa, 1 bàn vào lưới Long An).

    Tính đến thời điểm này, Anh Đức đang 1 trong 4 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải năm nay với thành tích ghi được 12 bàn, ngang bằng với thành tích tốt nhất của tiền đạo này trong lịch sử (ở V-League 2013)

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:40 02/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...