MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Anh Đức bỏ ngỏ khả năng quay trở lại ĐTQG: Bài toán khó cho thầy Park?

    09:25 Thứ sáu 03/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nguyễn Anh Đức đã có động thái từ chối khéo khi được hỏi về khả năng trở lại ĐTQG, đây sẽ là một bài toàn nan giải với HLV Park Hang-seo?

    Thi đấu hiệu quả và đóng góp một phần không nhỏ vào chiến tích vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam, Nguyễn Anh Đức cho thấy tuổi tác không thành vấn đề với một chiến binh luôn khát khao chiến thắng. 

    Ở giải đấu đó, anh trực tiếp ghi bàn mang đến chiến thắng trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình và trước đó đã đóng góp 3 bàn thắng (vào lưới Lào và Malaysia ở vòng bảng, Philippines ở bán kết lượt đi). Một điều thú vị rằng anh chính là người "mở tài khoản" cho ĐT Việt Nam với bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Lào ở trận đấu đầu tiên và số 11 cũng là người ghi bàn khép lại hành trình vàng tại AFF Cup 2018.

    Anh Đức bỏ ngỏ khả năng quay trở lại ĐTQG: Bài toán khó cho thầy Park? - Bóng Đá

     Anh Đức có đóng góp rất quan trọng ở hành trình bước lên đỉnh AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam.

    Với thành quả ấy, cá nhân Anh Đức và NHM Việt Nam phải gửi lời cảm ơn đến HLV Mai Đức Chung khi chính ông đã thuyết phục lão tướng này trở lại ĐTQG ở cuối năm 2017. Dù đã 33 tuổi, nhưng trong từng bước chạy của tiền đạo đang khoác áo B.Bình Dương cho thấy sự khôn ngoan cùng những pha dứt điểm lạnh lùng, chính xác.

    Sau chiến dịch AFF Cup 2018, Nguyễn Anh Đức không nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo ở hành trình Asian Cup 2019 và người đàn em Nguyễn Công Phượng đã thay thế anh đảm nhiệm vai trò tiền đạo mũi nhọn ở ĐT Việt Nam. Và dù đã ghi được 2 bàn thắng ở giải đấu hàng đầu châu lục nhưng Công Phượng vẫn chưa thể làm NHM nước nhà quên đi được một mẫu tiền đạo cấm "chính chuyên" như "Đức Eto'o".

    Trở lại trong màu áo B.Bình Dương tại V-League cũng như AFC Cup 2019, Anh Đức tiếp tục chứng tỏ bản năng săn bàn chưa bao giờ phai nhạt trong anh. Hiện tại, anh đã ghi tổng cộng 4 bàn thắng (3 ở V-League và 1 ở AFC Cup) cho đội bóng đất Thủ. Và trong bối cảnh King's Cup và vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đang đến gần, không ít người mong mỏi sự trở lại của số 11 trong màu áo ĐT Việt Nam.

    Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận đấu với Persija Jakarta tại lượt đấu thứ 5 vòng bảng AFC Cup vừa qua, khi được hỏi về khả năng trở laị khoác áo tuyển, Anh Đức đã trả lời: "Tôi đang tập trung cho CLB Bình Dương thi đấu ở AFC Cup 2019 nên chỉ trả lời những câu hỏi liên quan ở giải đấu này."

    Anh Đức bỏ ngỏ khả năng quay trở lại ĐTQG: Bài toán khó cho thầy Park? - Bóng Đá

     Anh Đức đang cùng B.Bình Dương vượt qua khó khăn.

    Rõ ràng, Anh Đức chưa có bất cứ khẳng định gì về việc có trở lại hay không. Và đây cũng là một điều khiến thầy Park hết sức lưu tâm khi mà các tiền đạo còn lại của bóng đá Việt Nam chưa có một trạng thái thi đấu tốt nhất. Nguyễn Tiến Linh vừa hồi phục chấn thương gối trong khi Công Phượng thường xuyên được xếp đá dạt biên hay lùi sâu hộ công ở Incheon United.

    Một trong những phương án khả dĩ khác mà thầy Park có thể tính đến đó là việc tạo cơ hội cho Alexander Dang sau chuyến công tác ở châu Âu. Tiền đạo mang 2 dòng máu Việt - Na Uy cũng đang có phong độ ổn định ở giải quốc nội trong thời gian gần đây. 

    Đăng Huy | 09:17 03/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...