MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Allegri đến PSG, Tuchel sang Bayern Munich?

    11:12 Thứ hai 16/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Rất có thể, sau mùa giải này, băng ghế huấn luyện của 2 đội bóng lớn tại châu Âu sẽ có sự thay đổi.

    Dấu ấn của Massimiliano Allegri tại Juventus

    PSG vẫn đang thể hiện sự thống trị ở Ligue I. Tính đến thời điểm hiện tại, Le Parisiens vẫn đang ngự trị trên ngôi đầu bảng với 12 điểm nhiều hơn Marseille và thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận. Tại UEFA Champions League, họ cũng vừa đánh bại Borussia Dortmund để lọt vào tứ kết. Ngoài ra, PSG vẫn còn cơ hội chinh phục Cúp Liên đoàn và Cúp Quốc gia Pháp. Nếu thi đấu quyết tâm, Edinson Cavani và các đồng đội hoàn toàn có thể giành 4 danh hiệu ở mùa giải này.

    Mặc dù vậy, chiếc ghế HLV của Thomas Tuchel tại Parc des Princes vẫn chưa vững vàng. Tờ Sport Bild cho rằng vị chiến lược gia người Đức không có mối quan hệ tốt đẹp với các học trò. Vậy nên, ông sẽ phải rời thủ đô nước Pháp. Nhiều khả năng, Thomas Tuchel sẽ thay thế Hans-Dieter Flick để đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tại Bayern Munich.

    Allegri thay Tuchel ở PSG - Bóng Đá

     Massimiliano Allegri sẽ đến PSG?

    Nếu điều này xảy ra, vị trí thuyền trưởng của PSG sẽ bị bỏ trống. Theo Calciomercato, Massimiliano Allegri sẽ trở thành người kế nhiệm Thomas Tuchel tại Parc des Princes. Sau khi chia tay Juventus vào mùa hè năm ngoái, “Quý ngài vui vẻ” vẫn đang thất nghiệp. Bản thân ông cũng đã từng nhiều lần bày tỏ ý định được dẫn dắt 1 đội bóng ngoài biên giới Italia. Do đó, rất có thể PSG sẽ là bến đỗ tiếp theo của vị chiến lược gia người Livorno.

    Faro | 10:42 16/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...