MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Abramovich tạm biệt vương quốc Anh, Chelsea bị bỏ rơi?

    16:34 Chủ nhật 03/06/2018 | 2

    BongDa.com.vn Không phải ngẫu nhiên mà việc tìm kiếm HLV, xây sân vận động mới của Chelsea bị đình trệ cùng lúc với việc chủ tịch Roman Abramovich bị nước Anh cấm cản.

    Chuyện ông chủ Chelsea không được Anh cấp visa để nhập cảnh, ảnh hưởng đến kế hoạch xây sân vận động thay thế Stamford Bridge hay công cuộc tìm kiếm HLV của Chelsea thì đã rõ. Ngay cả khi Abramovich có động thái lách luật đầy khôn ngoan khi quyết định nhập quốc tịch cố hương Israel.

     - Bóng Đá

    Việc tìm kiếm HLV, xây sân vận động mới của Chelsea bị đình trệ cùng lúc với việc chủ tịch Roman Abramovich bị nước Anh cấm cản.

    Trong một diễn biến mới nhất, BBC hôm 03/06 đưa tin, Roman Abramovich đã quyết định hủy bỏ tất cả các ý định xin nhập cảnh tại Anh, như một động thái bày tỏ quan điểm của mình trước vấn đề này. Đây là điều hết sức bất ngờ, nếu biết vị tỷ phú này đã trở thành công dân Israel (Abramovich là người có gốc Do Thái). Những người mang hộ chiếu Israel được phép vào Anh trong 6 tháng mà không cần xin visa (xin thị thực) khi ở lại ngắn ngày.

    Đây là động thái tuyên chiến đầu tiên của Roman Abramovich, sau khi tờ The Sun, dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Anh cho biết "việc trở thành công dân Isarel sẽ không khiến Abramovich dễ thở hơn với chính quyền Anh".

    Trevor Birch:

     

    Theo luật di dân và cư trú của Anh, những người mang hộ chiếu Israel được phép vào Anh trong 6 tháng mà không cần xin visa (xin thị thực) khi ở lại ngắn ngày. Nhưng họ sẽ không được phép sinh sống hay làm việc tại Anh.

    Abramovich, tên đầy đủ là Roman Arkadievich Abramovich, 51 tuổi, là một tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái gây dựng sự nghiệp trong ngành dầu mỏ ở Nga những năm 90. Ông mua Chelsea năm 2003, biến câu lạc bộ này trở thành một trong số thành công nhất bóng đá Anh từ đó đến nay.

    Và khi Abramovich đã quyết định hủy bỏ tất cả các ý định xin nhập cảnh tại Anh, đồng nghĩa ông sẽ không thể đặt chân lên xứ sở sương mù trong tương lai xa, động thái khiến Chelsea trở thành kẻ bơ vơ.

    Abramovich tạm biệt vương quốc Anh, Chelsea bị bỏ rơi? - Bóng Đá

    Abramovich đã quyết định hủy bỏ tất cả các ý định xin nhập cảnh tại Anh, đồng nghĩa ông sẽ không thể đặt chân lên xứ sở sương mù, động thái khiến Chelsea trở thành kẻ bơ vơ.

    Cựu Giám đốc điều hành Chelsea, Trevor Birch mới đây đã quan ngại sâu sắc về tương lai của đội bóng cũ. "Chelsea đối mặt viễn cảnh không SVĐ, không HLV và ngôi sao", ông nói. Chelsea đã thông báo việc tạm dừng kế hoạch xây dựng sân vận động trị giá 1 tỉ bảng do “môi trường đầu tư bất lợi hiện tại”.

    Chưa dừng lại ở đó, Chelsea đang gặp khó vụ Maurizio Sarri, vì không sẵn sàng trả số tiền 8 triệu bảng như Napoli yêu cầu. Abramovich yêu London, thành phố ông sống nhiều từ năm 2003 tới nay. Ông cũng đã đầu tư không ít tiền của vào thành phố này, không chỉ qua CLB Chelsea.

    Thậm chí nếu không được trở lại Anh với tư cách một nhà đầu tư, việc bán CLB Chelsea là rõ ràng. Abramovich đang mắc nợ hơn tỷ bảng vì đầu tư vào Chelsea. Liệu ai có muốn đổ một đống tiền vào một đất nước mà mình không thể xin visa? Những nhà đầu tư từ Trung Quốc, Ả rập xê út đã liên hệ. Cơn giông chỉ mới bắt đầu.

    Hồng An | 16:28 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...