MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Abramovich 'đấu trí' chính quyền Anh: Israel cũng không cứu được?

    19:42 Thứ tư 30/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Gặp vấn đề visa khi chính phủ Anh gây khó dễ, ông chủ Chelsea Roman Abramovich có động thái lách luật đầy khôn ngoan khi quyết định nhập quốc tịch cố hương.

    Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Tháng 3/2018, phía Anh buộc tội Nga đầu độc cựu nhân viên tình báo Nga Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury, Anh. Cuối tháng, các nhà chức trách Anh tuyên bố sẽ xem xét lại visa của các nhà tài phiệt đến từ Nga. 

    Abramovich gặp vấn đề với chính quyền Anh, Chelsea nguy cơ sụp đổ? - Bóng Đá

    Abramovich 'đấu trí' chính quyền Anh: Israel cũng không cứu được?

    Tấm visa thông hành từ Nga sang Anh của Abramovich đã hết hạn vào tháng 4, nhưng vẫn chưa được chính quyền Anh gia hạn.  Tuy nhiên sau đó Abramovich đã có hướng đi dường như khá "thông minh".

    Truyền thông Israel cho biết vị tỷ phú này đã được cấp thẻ căn cước Israel theo Luật Hồi hương, cho phép người Do Thái trở thành công dân Israel. Abramovich là người có gốc Do Thái. Đầu tuần này Bộ Nội vụ Israel đã xác nhận việc Abramovich đã đến thủ đô Tel Aviv hôm thứ Hai, và dường như ông đã quyết định cư ở đây.

    Những người mang hộ chiếu Israel được phép vào Anh trong 6 tháng mà không cần xin visa (xin thị thực) khi ở lại ngắn ngày.

     - Bóng Đá

    Những người mang hộ chiếu Israel được phép vào Anh trong 6 tháng mà không cần xin visa (xin thị thực) khi ở lại ngắn ngày.

    Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Tờ The Sun, dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Anh cho biết "việc trở thành công dân Isarel sẽ không khiến Abramovich dễ thở hơn với chính quyền Anh".

    "Nếu Abramovich bị liệt vào thành phần có thể gây ảnh hưởng cho uy tín, ngoại giao quốc gia hoặc phát sinh các vấn đề, việc trở thành công dân Isarel sẽ không giúp Abramovich làm mọi thứ dễ dàng hơn."

    Theo luật di dân và cư trú của Anh, những người mang hộ chiếu Israel được phép vào Anh trong 6 tháng mà không cần xin visa (xin thị thực) khi ở lại ngắn ngày. Nhưng họ sẽ không được phép sinh sống hay làm việc tại Anh.

    Cũng theo luật di dân và cư trú của Anh, Bộ Nội Vụ Anh cũng có quyền ban hành lệnh cấm nhập cảnh đặc biệt với các cá nhân. Hơn 100 người có những tấm visa "quyền lực" đã bị Bộ Nội Vụ Anh cấm từ năm 2005 đến nay.

    Top những ngài chủ tịch khét tiếng làng túc cầu - Bóng Đá

    Những người mang hộ chiếu Israel được phép vào Anh trong 6 tháng mà không cần xin visa (xin thị thực) khi ở lại ngắn ngày. Nhưng họ sẽ không được phép sinh sống hay làm việc tại Anh.

    Abramovich, tên đầy đủ là Roman Arkadievich Abramovich, 51 tuổi, là một tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái gây dựng sự nghiệp trong ngành dầu mỏ ở Nga những năm 90. Ông mua Chelsea năm 2003, biến câu lạc bộ này trở thành một trong số thành công nhất bóng đá Anh từ đó đến nay. Gặp rắc rối visa kể trên với chính quyền Anh đồng nghĩa với việc điều hành Chelsea của Abramovich sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Dù chưa từng nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga trong nhiều năm qua, nhưng có thông tin nói rằng Abramovich là một trong những người thân cận của tổng thống Nga vừa tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga sau 20 năm ở đỉnh cao quyền lực không nghỉ, Vladimir Putin.

    Trước đó tờ The Guardian, một trong những tờ báo uy tín của Anh bày tỏ sự lo lắng về việc "các lãnh đạo đảng đối lập ở Anh" đang gây sức ép với ông chủ Chelsea. Các nhà chính trị theo trường phái "bảo thủ" của Anh muốn thực thi những biện pháp mạnh mẽ hơn với các doanh nhân từ Đông Âu, mà cụ thể lúc này là Nga.

    Người phát ngôn của Thủ tướng Anh, Theresa May thậm chí đã tiết lộ với BBC rằng việc kiểm tra chặt chẽ đã được thực hiện đối với các doanh nhân Nga vì sức ép từ Hạ viện. Hạ viện Anh từng đưa ra báo cáo chất vấn chính phủ Anh về việc đã "vẽ đường cho hưu chạy", khi để các công ty ở trung tâm tài chính London tạo điều kiện cho các doanh nhân Nga chuyển tiền, gây quỹ cho tham nhũng hoặc thậm chí không loại trừ khả năng rửa tiền.

    Hồng An | 19:38 30/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...