MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • 5 sao trẻ đầy tiềm năng của Man City: Chờ đợi song sát Jesus - Iheanacho

    13:18 Thứ bảy 11/02/2017

    BongDa.com.vn Ngoài việc dùng tiền để mua những ngôi sao đã thành danh, Man City hiện tại rất chú trọng đầu tư vào những cầu thủ trẻ, chuẩn bị kế hoạch dài hơi cho tương lai.

    1. Aleix Garcia (19 tuổi)

    Cầu thủ người Tây Ban Nha gia nhập Man City vào mùa Hè năm 2015 từ Villarreal với giá vỏn vẹn 2 triệu bảng. Sở hữu nền tảng kỹ thuật cùng với khả năng càn lướt tốt, Aleix Garcia được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất ở vị trí tiền vệ.

     - Bóng Đá

     

    Tiền vệ 19 tuổi này được HLV Pep Guardiola trao cơ hội ra sân ở mùa giải năm nay. Anh có thể chơi được nhiều vị trí trên hàng tiền vệ, hơn nữa Garcia là mẫu cầu thủ mà HLV Pep Guardiola đặc biệt ưa thích. Lối đá đỉnh đạc, nhãn quan chiến thuật tốt đang làm các CĐV của Man City mường tượng ra một David Silva “mới” trong tương lai.

    2. Kelechi Iheanacho (20 tuổi)

    Ở mùa giải năm nay, tiền đạo mang quốc tịch Nigeria được tạo điều kiện tối đa để phát huy tài năng của mình, mặc dù đa số anh xuất phát từ băng ghế dự bị. Ngạc nhiên hơn là Iheanacho đang là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở giải Ngoại hạng.

     - Bóng Đá

     

    Mạnh mẽ, tranh chấp tốt ở trên không, xoay trở khéo léo và rất giỏi chớp thời cơ, Iheanacho hội tụ tất cả những phẩm chất của một tay săn bàn hàng đầu. Chỉ cần được trui rèn thêm kinh nghiệm trong thời gian tới, Man City sẽ có người thay thế xứng đáng vị trí của Sergio Aguero trên hàng công.

    3. Pablo Maffeo (20 tuổi)

    Maffeo được giới chuyên môn đánh giá có thể trở thành Hector Bellerin mới của bóng đá Tây Ban Nha. Trong nửa đầu đã qua của mùa giải, Pep Guardiola cũng đã bị ấn tượng với các màn trình diễn của anh ở đội trẻ và EFL Cup.

     - Bóng Đá

     

    Không để phí phạm tài năng của Maffeo, ngay lập tức Pep đã đề nghị BLĐ Man City gửi hậu vệ người Tây Ban Nha tới CLB khác để được ra sân nhiều hơn, rèn giũa thêm về kinh nghiệm trận mạc. Hiện anh đã đến Serie A khoác áo Girona bằng bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa.

    4. Leroy Sane (20 tuổi)

    Tốc độ, kỹ thuật và sự đa năng của cầu sinh năm 1996 đã được kiểm chứng ở Bundesliga trong màu áo Schalke. Anh hoàn toàn chinh phục Pep khi ông còn làm việc tại Bayern và khiến ông phải thuyết phục BLĐ Man City đưa anh về với Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

     - Bóng Đá

     

    Có thể thấy việc chiêu mộ Leroy Sane nằm trong kế hoạch dài hơi của Pep Guardiola. Trong tương lai, cầu thủ người Đức chắn chắn sẽ là nhân tố quan trọng trên hàng công của Man City. Anh được Pep tạo rất nhiều điều kiện để phô diễn kỹ năng của mình và phần nào đáp ứng được kỳ vọng của ông thầy người Tây Ban Nha.

    5. Gabriel Jesus (19 tuổi)

    Tiền đạo người Brazil xuất hiện và ngay lập tức tạo ra một luồng gió mới trên hàng công Manchester City. Anh ghi được 3 bàn thắng sau 2 trận ra sân, một khởi đầu khá ấn tượng đối với một tân binh còn trẻ tuổi của Premier League.

     - Bóng Đá

     

    Còn quá sớm để khẳng định Jesus sẽ thành công trong màu áo của Man City. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, người nổi tiếng “mát tay” đối với những cầu thủ trẻ, cầu thủ người Brazil hoàn toàn có thể phát huy hết những tố chất thiên bẩm của mình. Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn đánh giá anh là truyền nhân của Ronaldo “béo” ở vị trí tiền đạo cắm.

    Màn trình diễn ấn tượng của Gabriel Jesus trong màu áo Man City

    Endo - Thể thao Việt Nam | 23:23 10/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...