MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • 5 'người cũ' mà cổ động viên M.U ước gì chưa từng rời Old Trafford

    09:25 Thứ sáu 24/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Phong độ của Quỷ đỏ khiến người hâm mộ hết sức chán nản, trong khi đó nhiều ngôi sao đang tỏa sáng sau khi chia tay đội chủ sân Old Trafford.

    1. Romelu Lukaku

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Man Utd quyết định bán Romelu Lukaku cho Inter Milan. Ra sân 25 trận, "tiểu Voi rừng" ghi được 18 bàn thắng và sở hữu 4 pha kiến tạo. Dường như dưới thời Antonio Conte, cầu thủ người Bỉ đã tìm lại bản năng săn bàn của mình.

     - Bóng Đá

     Lukaku đang tỏa sáng tại Serie A.

    Có lẽ người hâm mộ Quỷ đỏ đang bắt đầu hối hận vì đã chỉ trích Lukaku khi anh còn khoác áo CLB. Thực ra chân sút 26 tuổi có hiệu suất không tệ, chỉ là các CĐV quá đòi hỏi, muốn anh thể hiện như Andy Cole, Ruud van Nistelrooy hay Wayne Rooney đã từng.

    2. Ander Herrera

    Cầu thủ người Tây Ban Nha có tỷ lệ chuyền bóng cao nhất (95,1%) và thực hiện nhiều pha tắc bóng nhất (3,7 lần/trận) so với bất kỳ cầu thủ nào của Man Utd ở Premier League mùa trước. Việc Herrera quyết định chia tay đội chủ sân Old Trafford khiến nhiều CĐV bàng hoàng.

    Quỷ đỏ cũng không đưa về cái tên nào để thay thế vai trò của Herrera, để giờ đây HLV Solskjaer đau đầu vì vấn đề nhân lực ở khu trung tuyến khi mà Paul Pogba, Scott McTominay đều đang gặp chấn thương.

    3. Angel Di Maria

    Tiền vệ người Argentina có khởi đầu như mơ tại Old Trafford với 3 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 12 trận mở màn mùa 2013/14. Tuy nhiên sự khắc nghiệt của nước Anh cộng với việc bị sử dụng ở quá nhiều vị trí đã khiến Di Maria sa sút.

     - Bóng Đá

    Di Maria sa sút khó hiểu tại M.U. 

    Cựu sao Real quyết định “tháo chạy” chỉ sau một mùa giải khoác áo M.U để chuyển sang khoác áo PSG. Tại Pháp, anh tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một cầu thủ hàng đầu thế giới với màn trình diễn chói sáng xuyên suốt nhiều năm liền.

    4. Wilfried Zaha

    Mặc dù từng thất bại khi thi đấu cho M.U, tuy nhiên Zaha có những bước tiến vượt bậc và trở thành một trong những ngôi sao tấn công hay nhất xứ sở sương mù, kể từ khi anh chia tay đội chủ sân Old Trafford.

    Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang là “cỗ máy qua người” tại Premier League với kỹ thuật và tốc độ cực kỳ ấn tượng. Zaha đang là mục tiêu được các ông lớn theo đuổi sát sao.

    5. Jonny Evans

    Sir Alex Ferguson đánh giá Evans là một hậu vệ hay nhất nước Anh vào năm 2012. Ông thực sự choáng váng khi Louis van Gaal để trung vệ người Bắc Ireland đến West Brom năm 2015. Evans hiện đang kết hợp với Caglar Soyuncu đưa Leicester bay cao ở mùa giải năm nay, khiến NHM “Bầy cáo” hoàn toàn quên đi Harry Maguire.

    Endo | 08:55 24/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...