MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • 5 điều ít ai biết về tân binh của Dortmund, Thorgan Hazard

    20:26 Thứ tư 22/05/2019

    BongDa.com.vn Borussia Dortmund vừa hoàn tất việc chiêu mộ Thorgan Hazard từ Borussia Monchengladbach.

    Chỉ vỏn vẹn 2 ngày, Borussia Dortmund đã có bộ đôi tân binh đang chơi tại Bundesliga. Nếu ngày hôm qua, đội bóng áo vàng đen đưa ra thông báo đã chiêu mộ thành công Nico Schulz từ Hoffenheim thì đến thời điiểm hiện tại, họ tiếp tục đón Thorgan Hazard về Signal Iduna Park.

    Sự góp mặt của Hazard sẽ giúp Dortmund có thêm nhân sự trên hàng công trong bối cảnh câu lạc bộ vùng Ruhr đã mất Pulisic về tay Chelsea. Và dưới đây là 5 điều ít ai biết về chàng tân binh của á quân Bundesliga 2018-2019:

    1. Hazard xuất thân từ gia đình có truyền thống bóng đá

    Thorgan Hazard có một người anh trai danh tiếng hơn hiện đang đầu quân cho Chelsea là Eden Hazard. Và cầu thủ người Bỉ còn có một người em mang tên Kylian cũng theo nghiệp quần đùi áo số. Ngoài ra, cha mẹ của anh cũng từng trở thành cầu thủ bóng đá hồi còn trẻ. 

    2. Anh đã ra mắt cho ĐTQG

    Mặc dù được gọi lên tuyển vào năm 20 tuổi nhưng Hazard phải rất kiên nhẫn chờ đợi mới có cơ hội ra mắt. Phải đến ngày 10/10/2016, anh mới trở thành nhân tố thường xuyên có mặt trong đội hình "Quỷ đỏ".

    5 điều ít ai biết về tân binh của Dortmund, Thorgan Hazard - Bóng Đá

    Thorgan đã có 21 lần đá cho tuyển Bỉ.

    3. Một cầu thủ cực kỳ đa năng

    Nếu người anh trai Eden Hazard chỉ phát huy hết khả năng của mình khi được chơi bên cánh trái, Thorgan Hazard lại là một cầu thủ đa năng. Cầu thủ 26 tuổi có thể thi đấu mọi vị trí trên hàng công từ trái, phải cho đến chính giữa.

    Trong sự nghiệp của mình, cựu tiền vệ Chelsea đóng góp 26 bàn thắng khi được xếp ở vai trò trung tâm. Và thành tích của anh còn ấn tượng hơn nếu được bố trí đá cánh trái khi anh tham gia vào 37 bàn thắng cho Gladbach. Ở bên cánh đối diện, Hazard có 8 bàn và 18 pha lập công trong 40 lần ra sân.

    4. Được đặt tên theo nhân vật truyện tranh

    Ít ai biết được bản hợp đồng mới của Dortmund được đặt theo tên của một nhân vật hư cấu trong bộ truyện tranh viễn tưởng vào thập kỷ 1970. Nhân vật đó có tên là Thorgal Aegirsson.

    5 điều ít ai biết về tân binh của Dortmund, Thorgan Hazard - Bóng Đá

    Tên của Thorgan có xuất phát khá đặc biệt.

    Trong bộ truyện đó, Thorgal Aegirsson được sinh ra trên một hành tinh khác nhưng cuối cùng được người Vikings chăm sóc. Có thể đó là bí mật đằng sau thành công của anh em Hazard trong nhiều năm qua.

    5. Cá cược ghi bàn với người anh Eden qua mỗi năm

    Giữa 2 anh em nhà Hazard luôn có sự cạnh tranh lành mạnh lẫn nhau. Chính tiền vệ sinh năm 1993 cũng thừa nhận:

    "Có một sự cạnh tranh giữa 2 anh em chúng tôi trong những năm qua. Ai ghi bàn ít hơn sẽ mời người còn lại ăn tối."

    Lữ Phong | 19:55 22/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...