MỚI NHẤT :
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • 5 điểm nhấn Sanna Khánh Hoà 1-4 HAGL: Văn Toàn xuất sắc, Tuấn Anh trở lại mỹ mãn

    19:52 Thứ bảy 23/02/2019 | 5

    BongDa.com.vn HAGL đã có một trận thắng tưng bừng trước đội bóng có phong độ rất cao ở V-League những mùa giải gần đây - Sanna Khánh Hoà.

    1. Văn Toàn có trận đấu hoàn hảo

    In dấu giày vào 3 bàn thắng của HAGL trong chiến thắng giòn giã ngay tại sào huyệt 19/8 của Sanna Khánh Hoàn, Văn Toàn xứng đáng nhận "điểm 10 cho chất lượng". Tiền đạo người Hải Dương đã trình làn tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình và khiến cho hàng thủ áo xanh luôn trong tình trạng báo động mỗi khi anh có bóng.

    5 điểm nhấn trận Khánh Hoà 0-4 HAGL: Các tuyển thủ rực sáng, ngoại binh ghi dấu ấn - Bóng Đá

     Văn Toàn đã có một trận đấu ấn tượng.

    Trực tiếp kiến tạo cho Minh Vương ghi bàn mở tỷ số và Chevaughn Walsh ghi bàn thắng thứ 4 cùng hàng loạt những pha quấy phá bên phía cánh phải, cầu thủ sinh năm 1996. Bên cạnh đó, Văn Toàn còn tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội trong những đường phản công.

    2. Các tuyển thủ rực sáng

    Trong trận đấu này, 2 tuyển thủ quốc gia Việt Nam là Minh Vương và Hồng Duy đã "thông nòng" với 2 bàn thắng vào lưới một tuyển thủ khác là Tuấn Mạnh. Minh Vương là người "mở hàng" cho HAGL tại V-League 2019 với bàn thắng ngay từ pha lên bóng đầu tiên ở phút thứ 1 của trận đấu.

    5 điểm nhấn trận Khánh Hoà 0-4 HAGL: Các tuyển thủ rực sáng, ngoại binh ghi dấu ấn - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ HAGL sau bàn thắng mở tỷ số chớp nhoáng của Minh Vương.

    Trong khi đó, Hồng Duy có cú dứt điểm lạnh lùng khi nhận bóng trống trải từ Chevaughn Walsh, đánh lừa thủ thành của Sanna Khánh Hoà.

    3. Tân binh HAGL ra mắt ấn tượng

    Những tân binh của HAGL đã có một trận ra mắt rất ấn tượng. Cặp trung vệ Hoàng Lâm và Kim Bong-jin thi đấu rất kín kẽ và khiến cho tiền đạo chủ lực Youssouf Toure của đội chủ nhà không có đất diễn. Thủ thành người Hà Lan Sletsma đã có màn trình diễn đáng ghi nhận khi có những pha ra vào rất hợp lý.

    Trong khi đó, tân binh Chevaughn Walsh đã lập một cú đúp bàn thắng giúp đội nhà có một chiến thắng tưng bừng ngay trên sân khách. Tuy nhiên, tiền đạo người Jamaica vẫn cần nỗ lực hơn để hoà nhập cùng lối đá nhỏ, nhanh của HAGL. Vì ngoài 2 pha làm bàn, cầu thủ này chưa cho thấy được sự vượt trội về tốc độ và sức càn lướt.

    4. Tuấn Anh trở lại mỹ mãn

    Tuấn Anh trong ngày trở lại V-League đã thi đấu rất tròn vai với vị trí tiền vệ trung tâm. Cầu thủ gốc Thái Bình được HLV Dương Minh Ninh kéo đá thấp nhất ở tuyến giữa HAGL để Minh Vương, Hồng Duy thi đấu nhô cao hỗ trợ Thanh Tùng, Văn Toàn và Chevaughn Walsh trên hàng công.

    5 điểm nhấn trận Khánh Hoà 0-4 HAGL: Các tuyển thủ rực sáng, ngoại binh ghi dấu ấn - Bóng Đá

     Tuấn Anh đã có trận đấu trở lại V-League khá thành công.

    Khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở "Nhô" khi tiền vệ này vừa trải qua những tháng ngày dưỡng thương dài hạn. Điểm nhấn của số 11 HAGL chính là những pha xoay sở trong phạm vi hẹp, thu hồi và phân phối bóng. Đâu đó trong những pha xử lý của Tuấn Anh vẫn cho thấy được nét tài hoa và NHM Việt Nam vẫn đang chờ ngày tiền vệ này tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất.

    5. "No XT6, CP10, No problem"

    Chiến thắng đậm đà trước Sanna Khánh Hoà ngay tại sân 19/8 cho thấy thực lực của HAGL ở mùa giải 2019 là rất đáng gờm. Đội bóng thành phố biển trong những mùa giải V-League gần đây luôn cán đích ở nửa trên BXH và ở V-League 2018, họ đã giành được tấm HCĐ. Nhưng trước một tập thể thi đấu gắn kết và có những đường phản công sắc lẹm, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đành gánh chịu thất bại đau đớn.

    5 điểm nhấn trận Khánh Hoà 0-4 HAGL: Các tuyển thủ rực sáng, ngoại binh ghi dấu ấn - Bóng Đá

     Không có Công Phượng, Xuân Trường, HAGL vẫn thi đấu tưng bừng.

    Kết quả này đã cho thấy rằng khẳng định "HAGL vẫn thi đấu tốt dù không có Xuân Trường, Công Phượng" của bầu Đức lẫn HLV Dương Minh Ninh là rất xác đáng. Những cái tên quen thuộc như Hồng Duy, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Sơn và các tân binh đã có 1 trận đấu quá xuất sắc, làm NHM đội bóng phố Núi phần nào quên đi hình bóng của 2 ngôi sao đã xuất ngoại thi đấu.

    Đăng Huy | 19:15 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...