MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Hoffenheim: Vua đấu Cup trở lại

    05:03 Thứ năm 24/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Sự trở lại của Liverpool ở đấu trường Champions League rất đáng được chờ đợi. Trong quá khứ, họ là một "ông kẹ" ở giải đấu này.

    1. Niềm cảm hứng Sadio Mane

    Sau khởi đầu khó khăn, Jurgen Klopp cần một ngôi sao lớn có đủ khả năng thay đổi bầu không khí ảm đạm mà Coutinho mang lại ở Anfield và Sadio Mane đã làm rất tốt điều đó.

     - Bóng Đá

     

    Được bố trí chơi bên hành lang cánh trái, mặc dù không có duyên ghi bàn trong trận đấu này nhưng Mane góp công lớn trong hai bàn thắng của Emre Can. Các hậu vệ của Hoffenheim đã hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản cựu cầu thủ Southampton. Có thể nói Mane hiện đang là linh hồn của đội chủ sân Anfield.

    2. Sân khấu của Alexander – Arnold

    Arnold chính là người hùng của Liverpool ở trận lượt đi. Anh được Jurgen Klopp cho phép nghỉ ngơi trong chiến thắng trước Crystal Palace hồi cuối tuần để giữ sức cho trận lượt về với Hoffenheim.

     - Bóng Đá

     

    Mặc dù không có bàn thắng nào trong trận đấu này nhưng ngôi sao tuổi teen của Liverpool đã liên tục gây sóng gió bên hành lang cánh trái của đối thủ. Có thể thấy đấu trường châu Âu là sân khấu của Arnold khi anh trình diễn thứ bóng đá ấn tượng ở sân chơi này. CĐV hi vọng anh sẽ duy trì được phong độ này khi mà The Kop đã chính thức giành vé tham dự vòng bảng Champions League.

    3. Firmino vẫn giữ được sự tập trung

    Trong khi người bạn thân Coutinho chưa thể trở lại vì lý do chấn thương và những lùm xùm xung quanh đến tương lai, Roberto Firmino vẫn thi đấu chói sáng, không còn phụ thuộc vào người đồng hương như ở mùa giải năm ngoái.

     - Bóng Đá

     

    Ở trận đấu này, Firmino là người đặt dấu ấn ở 2 bàn thắng mà Liverpool có được trong hiệp một và đích thân anh ghi bàn thắng thứ 4 cho đội chủ nhà. NHM The Kop hoàn toàn có thể yên tâm bởi Firmino vẫn sống tốt mặc dù không có sự hiện diện của Coutinho.

    4. Naïve Nagelsmann

    Huấn luyện viên Hoffenheim Julian Nagelsmann được đánh giá là một trong những nhà quản lý trẻ sáng giá nhất của bóng đá châu Âu thời điêm hiện tại. Ông được vinh danh là ‘HLV hay nhất nước Đức năm 2017’ do hiệp hội nhà báo nước này bình chọn.

     - Bóng Đá

     

    Rất quyết tâm trước trận đấu, tuy nhiên sự nôn nóng của Nagelsmann đã khiến đội bóng của ông phải trả giá quá sớm. 3 bàn thua chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên đã dập tắt tham vọng của đội bóng nước Đức. Rõ ràng ra đến đấu trường châu Âu, Nagelsmann còn phải học hỏi rất nhiều.

    5. Lỗ hổng của Liverpool

     - Bóng Đá

     

    Điểm yếu của The Kop đã bị phơi bày ở trận hòa 3-3 trước Watford. HLV Klopp vẫn chưa thể vá được lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Trở lại đấu trường Champions League, đụng độ những đối thủ sừng sõ, Liverpool khó có thể tiến xa với hàng thủ chơi mất tập trung như hiện nay.

    Endo - Thể thao Việt Nam | 05:07 24/08/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...