MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • 5 điểm nhấn Liverpool 2-0 Wolves: 2 Giày vàng về Anfield, The Kop quá đen đủi

    09:51 Thứ hai 13/05/2019

    BongDa.com.vn Liverpool đã chơi một trận trên chân và có trọn 3 điểm trước Wolves. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra sau trận đấu.

    1. 2 "Giày vàng" về Anfield

    5 điểm nhấn Liverpool 2-0 Wolves: 2 Giày vàng về Anfield, The Kop quá đen đủi - Bóng Đá

     Cả Salah và Mane đều có được danh hiệu Chiếc giày vàng. 

    Mo Salah là ngôi sao gánh hàng công Liverpool ở mùa giải trước. Đến năm nay, có thêm một người gia nhập vào đội ngũ này. Sadio Mane dù thi đấu không quá hoa mỹ nhưng lại luôn xuất hiện lúc đội nhà cần đến anh. Đêm qua, anh đã ghi cả hai bàn thắng vào lưới Wolves. Điều này giúp cầu thủ người Senegal cán mốc 22 bàn thắng và cùng với Salah và Aubameyang chia nhau danh hiệu "Chiếc giày vàng" ở Premier League

    2. Alexander-Arnold chính là bài tẩy của Klopp

    Rõ ràng, ở mùa giải này, Liverpool có thêm một vũ khí lợi hại là những đường chồng biên của Alexander-Arnold. Đêm qua, hậu vệ người Anh đóng dấu giày trong cả hai pha làm bàn của Mane. Trong đó một tình huống căng ngang, còn một tình huống là lật bóng bổng. Cả hai đều chính xác đến từng milimet. Tính rộng ra, Alexander-Arnold đã có 12 đường chuyền thành bàn kể từ đầu mùa, con số cao nhất trong lịch sử đối một hậu vệ tại Premier League. 

    3. Wolves sẽ rất đáng gờm mùa tới 

    5 điểm nhấn Liverpool 2-0 Wolves: 2 Giày vàng về Anfield, The Kop quá đen đủi - Bóng Đá

     Wolves dù hết mục tiêu vẫn chơi sòng phẳng với Liverpool. 

    Dù không còn động lực thi đấu, Wolves vẫn chơi một trận sòng phẳng với Liverpool. Thậm chí, lúc bị dẫn bàn trước các cầu thủ đội khách cũng không hề tỏ ra nao núng. Nếu may mắn hơn, Wolves đáng lí phải có bàn ngay trong hiệp một sau pha dứt điểm chạm xà của Matt Doherty.

    Với một dàn cầu thủ chất lượng hiện tại, chỉ cần "Bầy sói" chịu khó bổ sung thêm lực lượng, họ sẽ là ứng viên cạnh tranh cúp châu Âu đáng gờm ở mùa tới. 

    4. Cả sân Anfield nín lặng đợi kết quả từ The Amex

    Dẫn bàn từ rất sớm, điều này đồng nghĩa nếu Man City sảy chân trước Brighton, Liverpool mới là đội lên ngôi vô địch. Suốt hiệp một, các đạo diễn hình luôn có những góc quay thú vị hướng về các CĐV. Có những lúc họ ăn mừng điên cuồng, đó là khi Glenn Murray đánh đầu tung lưới Ederson ở phút 27. 

    5 điểm nhấn Liverpool 2-0 Wolves: 2 Giày vàng về Anfield, The Kop quá đen đủi - Bóng Đá

     CĐV tại sân Anfield chết lặng khi biết tin từ Man City. 

    Tuy nhiên, Man City đã nhanh chóng trở lại với 4 bàn thắng. Cả sân Anfield chết lặng và người ta đã thấy những giọt nước mắt tiếc nuối tuôn rơi

    5. Liverpool quá đen đủi

    Dù không thể vô địch nhưng phải thừa nhận rằng Liverpool đã thực sự lột xác ở mùa giải này. Họ là đội bóng phòng ngự tốt nhất (thủng 25 bàn), sở hữu "Cầu thủ hay nhất mùa" - Van Dijk và kết thúc với tận 97 điểm. Thống kê chỉ ra, họ sẽ vô địch ở 25 mùa giải khác nhau nếu có thành tích này (Arsenal mùa bất bại cũng chỉ có 90 điểm). Đen cho Jurgen Klopp, Man City đã nhỉnh hơn 1 điểm.

    Video ăn mừng đầy cảm xúc của Man City:

    Ngọa Long | 00:21 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...