MỚI NHẤT :
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • 5 cầu thủ "càng già càng cay" của xứ sương mù: Thán phục "người không tuổi" của Liverpool

    18:00 Thứ hai 05/11/2018

    BongDa.com.vn Premier League từng chứng kiến khá nhiều cầu thủ lớn tuổi chơi bóng và trong số đó không ít vẫn đóng góp lớn vào thành công của đội nhà. Hãy điểm qua 5 lão tướng "càng già càng cay" của xứ sương mù.

    1. Gareth Barry

    5 cầu thủ

     Kỉ lục khủng của Barry rất khó để san lấp. 

    Trong số những cầu thủ lớn tuổi còn thi đấu, Barry chính là một kỉ lục gia mà các cầu thủ trẻ ao ước học tập. Ngoài tài năng và sự chăm chỉ, Barry còn sự bền bỉ trong việc tập luyện. Kết quả, anh có 21 mùa giải liên tiếp thi đấu ở Premier League, trước khi xuống hạng cùng West Brom cuối mùa trước.

    653 lần ra sân tại xứ sương mù là một thành tích mà trong hơn 2 thập kỉ qua, không có cầu thủ nào có thể sánh được. Người gần nhất - Ryan Giggs cũng chỉ có 632. Hiện tại, ở tuổi 38, Barry vẫn đang giúp West Brom thăng hạng trong năm tới. 

    2. James Milner 

    5 cầu thủ

     Milner và bàn thắng thứ 50 ở Anh. 

    Cuối tuần qua, Milner đã sút tung lưới Arsenal, đánh dấu bàn thắng thứ 50 của anh tại Premier League. Đó đã là lần thứ 496 mà cầu thủ này chơi bóng tại xứ sương mù. Đáng khen là ở tuổi 32, Milner vẫn giữ được sự máu lửa trong mỗi pha đi bóng. Không ngẫu nhiên khi Klopp có thay đổi khá nhiều vị trí trên sân thì tiền vệ này vẫn luôn được ưu tiên một suất đá chính. Anh chính là cầu thủ còn thi đấu, gần nhất tiệm cận kỉ lục ra sân của Barry. 

    3. Jermain Defoe

    Cách đây gần hai thập kỉ, trong thời đại mà bóng đá Anh chỉ ưa chuộng những cầu thủ to, khỏe, giỏi không chiến, Defoe như một cầu thủ cùng với Owen mở ra một chương mới cho cách sử dụng 2 tiền đạo. Sự lắt léo và tốc độ của Defoe nhiều năm khiến hậu vệ Premier League điên đảo. Ở tuổi 36, anh vẫn bền bỉ chiến đấu cùng với Bournemouth. Tổng cộng, Defoe đã chơi 495 trận tại xứ sương mù và ghi được 162 bàn thắng. 

    4. Petr Cech

    5 cầu thủ

     

    Chuyển đến Anh thi đấu từ năm 2004, ngay lập tức, Cech đã chứng minh chân giá trị bằng 2 chức vô địch Premier League liên tiếp cùng Chelsea. Có điều, đỉnh cao của thủ môn người Séc này phải tính đến chiếc cúp Champions League vào năm 2012, nơi mà anh tỏa sáng trên chấm phạt đền. Hiện tại, ở tuổi 36, Cech vẫn đang nằm trong kế hoạch của Unai Emery. Thành tích 443 lần chơi bóng tại Anh chắc chắn sẽ còn gia tăng ở cuối mùa này. 

    5. Leighton Baines

    Leighton Baines là cầu thủ cuối cùng nằm trong top 5 "gừng càng già càng cay" của Premier League với số lần khoác áo lên tới 410 lần. Hiện tại, dù gặp phải nhiều chấn thương và không còn được trọng dụng như trước. Tuy nhiên, tài năng và kinh nghiệm của hậu vệ 33 tuổi này là điều không thể bàn cãi. Hãy chờ xem đến khi kết thúc sự nghiệp, Baines có thể cán mốc 500 lần ra sân ở xứ sương mù hay không. 

    Những pha bóng hay của James Milner: 

    Ngọa Long | 17:00 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...