3 sao Thụy Điển có thể khiến người Anh khóc hận ở Tứ kết
15:43 Thứ tư 04/07/2018
BongDa.com.vn Tam Sư chính thức góp mặt ở vòng đấu Tứ kết World Cup 2018 sau khi vượt qua Colombia ở vòng 16. Thụy Điển hứa hẹn sẽ là đối thủ đầy khó chịu với Anh.

Thầy trò HLV Gareth Southgate có một trận đấu đầy khó khăn trước đội bóng Nam Mỹ là Colombia ở vòng đấu 16 đội. 

Cả Tam Sư và Los Cafeteros đều triển khai lối chơi chặt chẽ và thận trọng ở 45 phút đầu tiên của hiệp một. Những tình huống tranh chấp, xô xát giữa cầu thủ hai bên có lẽ điểm nhấn chính trước giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp.

Top 3 ngôi sao Thụy Điển có thể khiến người Anh khóc hận ở màn thư hùng sắp tới - Bóng Đá

 Liệu Harry Kane và đồng đội có thể vượt qua Thụy ĐIển ở vòng đấu Tứ kết ?.

Thế trận ở hiệp thi đấu thứ hai có phần nghiêng về đội bóng xứ sương mù, khi mà thể lực và lối chơi áp sát của đội bóng Nam Mỹ không còn được duy trì. Liên tiếp các pha hãm thành nguy hiểm đến từ các ngôi sao của HLV Southgate. Thành quả từ những nỗ lực không biết mệt mỏi đó, là bàn thắng khai thông thế bế tắc trên chấm 11m của tiền đạo Harry Kane ở phút thứ 54.

Với lợi thế dẫn bàn trước, Anh chủ động chơi chậm và có ý định giữ nguyên kết quả 1-0 đến cuối trận đấu. Tuy nhiên, "âm mưu" của chiến lược gia 47 tuổi cùng các học trò đã bị sụp đổ hoàn toàn ở phút thứ 90+3. Ngôi sao của Barcelona, Yerry Mina đánh đầu dũng mãnh đêm về bàn thắng "quý hơn vàng" cho Colombia.

Khoảng thời gian 30 phút hiệp phụ không chứng kiến thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội phải phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu 11m. Jordan Henderson là cầu thủ duy nhất thất bại bên phía Tam Sư. Trong khi đó, Uribe và Bacca trở thành tội đồ của Colombia khi thực hiện không thành công lượt đá của mình.

Kết quả chung cuộc, Anh giành thắng lợi 4-3 sau loạt đá penalty, qua đó chính thức giành tấm vé còn lại vào vòng 8 đội xuất sắc nhất FIFA World Cup 2018.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Southgate sẽ là đại diện Bắc Âu, Thụy Điển. Đội bóng Vàng-Xanh sở hữu một sức mạnh tập thể đáng nể, cùng với đó là hàng phòng ngự được tổ chức vô cùng chặt chẽ và khoa học.

Danh sách 3 ngôi sao của Thụy Điển dưới đây, sẽ là mũi khoan đáng sợ mà Tam Sư cần phải dè chừng nếu không muốn dừng bước ở Tứ kết.

1. Emil Forsberg 

Top 3 ngôi sao Thụy Điển có thể khiến người Anh khóc hận ở màn thư hùng sắp tới - Bóng Đá

 "Bộ não" sáng tạo của Thụy Điển: Emil Forsberg.

Người ta từng đặt câu hỏi rằng, ai sẽ nhận lấy trọng trách ghi bàn khi tiền đạo lừng danh Zlatan Ibrahimovic từ giã đội tuyển quốc gia? Và rất nhanh chóng, đáp án cho câu hỏi hóc búa trên đã được giải đáp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Emil Forsberg, tiền vệ công khoác áo câu lạc bộ Leipzig đang có một màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Ngôi sao 26 tuổi có thể sắm vai mũi khoan phá bên hành lang cánh trái hoặc thậm chí đá ở vị trí trung tâm khi cần thiết.

Cầu thủ người Thụy Điển là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Thụy Sĩ, qua đó giúp thầy trò HLV Janne Andersson góp mặt ở lượt đấu Tứ kết.

2. Marcus Berg

Top 3 ngôi sao Thụy Điển có thể khiến người Anh khóc hận ở màn thư hùng sắp tới - Bóng Đá

 Macus Berg trong màu áo Thụy Điển.

"Lão tướng" 31 tuổi đang khoác áo câu lạc bộ Al Ain ở giải vô địch quốc gia UAE. Mặc dù đã không còn duy trì phong độ thời đỉnh cao, nhưng với tinh thần thi đấu xông xáo cùng khả năng mẫn cảm với bàn thắng; Macus Berg vẫn được xem là tiền đạo nguy hiểm bên phía Thụy ĐIển.

3. Andreas Granqvist

Top 3 ngôi sao Thụy Điển có thể khiến người Anh khóc hận ở màn thư hùng sắp tới - Bóng Đá

 Granqvist là ngôi sao sáng nhất nơi trung tâm hàng phòng ngự của đội bóng Bắc Âu.

Granqvist xứng đáng là một thủ lĩnh nơi trung tâm hàng phòng ngự của đội bóng Bắc Âu. Kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc dày dặn cùng với khả năng không chiến tuyệt vời; cầu thủ 33 tuổi hứa hẹn là một "hòn đá tảng" vững chắc trước sức mạnh tấn công của Tam Sư.

Ngôi sao kì cựu này còn nổi bật bởi khả năng đá phạt đền xuất sắc. Anh có cho mình 2 pha lập công từ chấm 11m trong trận đấu với Hàn Quốc và Mexico.

Anh Nguyễn | 15:05 04/07/2018