MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 10 sự thú vị của vòng đấu thứ 29 giải Ngoại Hạng Anh (P2)

    09:57 Thứ ba 05/03/2019

    BongDa.com.vn Tiếp nối phần một ngày hôm qua, chúng tôi xin gửi đến độc giả những điều thú vị còn lại diễn ra trong vòng đấu 29 Ngoại hạng Anh.

    * 10 sự thú vị của vòng đấu thứ 29 giải Ngoại Hạng Anh (P1)

    6. West Ham cuối cùng cũng biết đến cảm giác chơi trên sân nhà là như thế nào

    The Hammers chuyển sang sân vận động London với một mớ hỗn độn từ quảng bá hình ảnh cho đến thành tích chẳng mấy khả quan trong hai mùa giải đầu tiên chơi trên sân nhà mới. Nhưng hiện tại, người hâm mộ có thể hài lòng với vị trí thứ 9 cùng 39 điểm. Đến lúc này mới có cảm giác West Ham bắt đầu quen dần với nhà mới.

     - Bóng Đá

     Buổi lễ tri ân và khánh thành khán đài Billy Bonds Stand.

    Chỉ có 6 đội bóng hàng đầu Premier League là có thành tích sân nhà tốt hơn West Ham, tính cả trận thắng 2-0 trước Newcastle vào tối thứ Bảy. Trận đấu đã bắt đầu bằng một buổi lễ đầy cảm xúc để tri ân cho huyền thoại của CLB và đặt tên cho một khán đài là Billy Bonds Stand.

    7. Pickford tìm lại phong độ

    Thủ môn số một của đội tuyển Anh và Everton, Jordan Pickford đã không có được phong độ tốt sau một mùa hè thành công tại World Cup. Những sai lầm ngớ ngẩn và khả năng dùng chân hạn chế khiến nhiều người cho rằng anh không xứng đáng với 30 triệu Bảng. Tuy nhiên, trong trận derby vùng Merseyside Pickford đã khiến những người chỉ trích thấy vì sao anh lại là thủ thành xuất sắc và đắt giá nhất nước Anh.

     - Bóng Đá

     Jordan Pickford tìm lại phong độ.

    Những pha cứu thua chứng minh cho giá trị của một thủ môn giỏi và khả năng chỉ huy hàng thủ cũng là điểm đáng chú ý của cầu thủ 24 tuổi.

    8. Brighton một tay tiễn Huddersfield trở lại giải Hạng Nhất

     - Bóng Đá

     Brighton đã phần nào an tâm với vị trí hiện tại của mình.

    Chiến thắng đầu tiên của Brighton trong năm 2019 đã giúp họ thoát khỏi nhóm xuống hạng với cách biệt 5 điểm và giảm bớt áp lực lên HLV Chris Hughton sau chuỗi thành tích tệ hại những vòng đấu gần đây.

    Trận thắng không mấy thuyết phục nhưng lại vô cùng quan trọng trong một vòng đấu mà cả Burnley, Southampton và Cardiff đều đồng loạt sảy chân chính là chìa khóa để Brighton thoát khỏi nhóm xuống hạng khi hiện tại đang hơn vị trí 18 của Cardiff City 5 điểm và sáng cửa ở lại với giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

    9. Crystal Palace có thể đặt mục tiêu cao hơn trên BXH

     - Bóng Đá

     Crystal Palace và niềm cảm hứng mang tên Zaha.

    Chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Burnley tạo khoảng cách an toàn giữa Crystal Palace và khu vực xuống hạng. Roy Hodgson vẫn kiên quyết trong những tuần gần đây rằng có điểm chính là ưu tiên hàng đầu trong mùa giải này, nhưng bây giờ họ có thể đặt mục tiêu lên những vị trí cao hơn trên BXH.

    Michy Batshuayi đã ghi bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ mới sau khi anh được mượn từ Chelsea vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Chiến thắng 3-1 một lần nữa cho thấy sự xuất sắc của cựu cầu thủ Manchester United, Wilfried Zaha khi anh có bàn thắng thứ 8 từ đầu mùa.

    10. Declan Rice và Aaron Wan-Bissaka nên có một vé lên tuyển

    Những hình ảnh cho thấy Gareth Southgate và trợ lý Steve Holland theo dõi các trận đấu gần đây tại giải Ngoại Hạng Anh là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc ông sẽ quyết định tuyển thêm những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Southgate có mặt tại Turf Moor khi xem trận đấu giữa Burnley và Crystal Palace, còn người trợ lý Steve Holland có mặt tại sân vận động London để xem màn trình diễn của Declan Rice trong trận thắng của West Ham Ham trước Newcastle.

     - Bóng Đá

     Declan Rice sắp được gọi lên đội tuyển Anh?

    HLV đội tuyển Anh đã được xem một trận đấu rất hay của Wilfried Zaha, cầu thủ từng được mời gia nhập đội tuyển Anh trong các trận giao hữu nhưng đã mệt mỏi vì phải chờ đợi và thay vào đó anh chọn thi đấu cho đội tuyển Bờ Biển Ngà.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Bằng | 21:25 04/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...