MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Ole Solskjaer lý giải vì sao Zaha không thành công ở United

    21:53 Thứ tư 27/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ole Gunnar Solskjaer đã từng huấn luyện Wilfried Zaha trong thời gian họ làm việc cùng nhau tại Cardiff City.

    Wilfried Zaha là bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Manchester United, vào tháng 1 năm 2013, và được cho mượn trở lại Crystal Palace trong phần còn lại của mùa giải trước khi chính thức ra mắt trong màu áo đỏ.

    Ole Gunnar Solskjaer nói rằng Wilfried Zaha đã không thể tỏa sáng tại Manchester United bởi vì cầu thủ người Bờ Biển Ngà chuyển đến Old Trafford quá sớm.

    Khi đó, tiền vệ cánh trái này mới chỉ 20 tuổi và xuất hiện vỏn vẹn bốn lần trong mùa giải đầu tiên ở United, dưới sự dẫn dắt của David Moyes, sau đó được cho mượn tới Cardiff City vào tháng 1 năm 2014.

    Solskjaer đã có một thời gian gắn bó với sự nghiệp cầm quân ở Cardiff City và nói rằng ông đã rất vui khi thấy cầu thủ của Crystal Palace tìm lại được chính mình sau khi rời nửa đỏ thành Manchester vào năm 2015.

    Ole Solskjaer lý giải vì sao Zaha không thành công ở United - Bóng Đá

     Ole Gunnar Solskjaer và Wilfried Zaha từng có thời gian gắn bó với nhau tại Cardiff City

    HLV tạm quyền của Quỷ đỏ nói trước chuyến hành quân tới Selhurst Park vào tối thứ Tư: "Tôi đã làm việc với cậu ấy nửa mùa ở đó [Cardiff]. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân nhưng tiếc rằng cậu ấy đã quá vội vàng chuyển đến Old Trafford".

    "Thật tuyệt khi thấy Zaha đang thi đấu tốt."

    Zaha, hiện được coi là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất của Premier League ở mùa giải này, cầu thủ sinh năm 1992 đã ghi được bảy bàn thắng sau 23 lần ra sân mùa này cho đội quân của Roy Hodgson, góp phần giúp đội bóng chủ sân Selhurst Park đứng vững ở vị trí 14 trên bảng xếp hạng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hùng Biên | 22:00 27/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...