MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • 10 sao trẻ sai lầm khi đầu quân cho Chelsea

    19:26 Thứ tư 26/04/2017

    Đều là những tài năng trẻ triển vọng bậc nhất nhưng De Bruyne, Lukaku hay Salah lại không thể tỏa sáng ở Chelsea mà buộc phải tìm kiếm một bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     1. Kevin De Bruyne (2012): De Bruyne từng tố cáo Mourinho luôn tìm cách để hạ thấp mình trước mặt đồng đội, thậm chí còn vu khống cho anh tội "không chăm chỉ tập luyện". Sau khi tỏa sáng tại Bundesliga trong màu áo Wolfsburg, tiền vệ người Bỉ buộc Man City phải chi đến 54 triệu bảng mới có thể sở hữu anh trong phiên chợ hè 2015.

     - Bóng Đá

     2. Romelu Lukaku (2011): Sau cú sút penalty cẩu thả làm Chelsea đánh rơi danh hiệu Siêu cúp châu Âu năm 2014, Lukaku đã bị Mourinho bán đứt cho Everton. Tại Goodison Park, tiền đạo sinh năm 1993 tiến bộ qua từng trận đấu và giờ đây đang là cái tên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League.

     - Bóng Đá

     3. Nemanja Matic (2009): Sở hữu hàng tiền vệ "máu mặt" gồm Frank Lampard, Michael Ballack, Michael Essien, Deco, John Obi-Mikel nhưng Chelsea vẫn chiêu mộ Matic để rồi phải đẩy anh sang Benfica với giá 4,5 triệu bảng ngay sau đó. Mourinho là người đưa tiền vệ người Serbia trở lại Stamford Bridge bằng số tiền gấp 5 lần vào năm 2014.

     - Bóng Đá

     4. Oriol Romeu (2011): Được chiêu mộ từ đội B của Barcelona, Oriol Romeu thường xuyên xuất hiện trong đội hình Chelsea dưới triều đại Andre Villas-Boas. Tuy nhiên, kể từ khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải, tiền vệ người Tây Ban Nha hầu như không xuất hiện. anh bị đẩy đi theo dạng cho mượn tới Valencia, sau đó là VFB Stuttgart trước khi bán đứt cho Southampton vào năm 2015. 

     - Bóng Đá

     5. Baba Rahman (2015): Sau khi để Felipe Luis trở lại Atletico, Chelsea chi đến 17 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ trẻ Baba Rahman từ Augsburg. Sau một mùa giải không được trọng dụng, sao mai người Ghana đã đầu quân cho Schalke dưới dạng cho mượn và nhiều khả năng sẽ bị bán đứt vào cuối mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     6. Mohamed Salah (2014): Bỏ qua sự quan tâm từ Liverpool, Mohamed Salah quyết định đầu quân cho Chelsea. Tuy nhiên, "Messi Ai Cập" được ra sân 13 lần và hoàn toàn biến mất trong nửa sau của mùa giải, sau đó phải trở về Fiorentina và giờ là Roma để cứu vãn sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     7. Marko Marin (2012): Chelsea đã rất tích cực trong kỳ chuyển nhượng hè 2012 khi bổ sung vào đội hình hàng loạt tài năng trẻ gồm Eden Hazard, Oscar và Marko Marin. Nhưng sau đó, chỉ có Oscar và Hazard là chứng tỏ được khả năng ở sân Stamford Bridge. Về phía Marko Marin, anh liên tục bị đem cho Sevilla, Fiorentina, Anderlecht, Trabzonspor mượn trước khi bị bán đứt cho Olympiacos năm ngoái với giá 2,5 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     8. Marco Van Ginkel (2013): Sau 3 mùa giải chơi ấn tượng trong màu áo Vitess Arnhem, Van Ginkel được Chelsea chiêu mộ với giá 8 triệu bảng và được kỳ vọng trở thành "Lampard đệ nhị". Tuy nhiên, sự nghiệp của sao mai người Hà Lan liên tục bị cản trở bởi chấn thương đầu gối, anh liên tục phải sắm vai "lính đánh thuê" tại Milan, Stoke và PSV.

     - Bóng Đá

     9. Christian Atsu (2013): Gia nhập "The Blues" từ năm 2013 nhưng cầu thủ người Ghana vẫn chưa có nổi một lần ra sân trong màu áo Chelsea ở các giải đấu chính thức. Hiện tại, Atsu đang khoác áo Newcastle và trở thành trụ cột giúp "Chích chòe" trở lại Premier League sau một năm xuống hạng.

     - Bóng Đá

     10. Jeffrey Bruma (2007): Hòa nhập khá tốt với Chelsea thời gian đầu nhưng sau sự ra đi của HLV Carlo Ancelotti, cánh cửa ra sân của trung vệ người Hà Lan cũng chính thức khép lại. Anh liên tục bị đem cho Leicester, Hamburger rồi bán đứt cho PSV vào năm 2013.

    Dũng Sĩ | 19:04 26/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...