MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • 10 bản hợp đồng cuối cùng của Mourinho tại Chelsea nay đang ở đâu?

    10:01 Thứ năm 18/10/2018

    BongDa.com.vn Trong thời gian cuối tại vị ở Chelsea, Jose Mourinho đã kí với không ít cầu thủ. Hãy cùng xem 10 người cuối cùng được ông tin tưởng giờ có số phận ra sao.

    1. Nathan 

    10 bản hợp đồng cuối cùng của Mourinho tại Chelsea nay đang ở đâu? - Bóng Đá

     Nathan thui chột khá nhiều ở Chelsea. 

    Đến Chelsea từ Atletico Paranaense với mức giá chuyển nhượng 4,5 triệu bảng tuy nhiên Quả bóng bạc của FIFA World Cup U17 (2013) chỉ trụ lại Chelsea đúng 2 năm, sau đó anh phiêu dạt khắp nơi với những bản hợp đồng cho mượn. Hiện tại, anh đang chơi bóng tại Brazil cho Atlético Mineiro. 

    2. Joseph Colley

    Chuyển đến Thụy Điển chơi bóng vào năm 16 tuổi, Colley ngay lập tức lọt vào mắt xanh của những người tuyển trạch Chelsea. Đến nay, anh vẫn nằm trong biên chế của The Blues sau 3 năm chơi bóng tại Anh. Theo tiết lộ mới nhất, BLĐ Chelsea đang ra sức để kí hợp đồng mới với trung vệ cao 1m87 này. 

    3. Asmir Begovic 

    33 lần xuất hiện trong màu áo Chelsea là kỉ niệm đáng nhớ với Begovic. Trong bối cảnh Petr Cech vừa rời sân Stamford Bridge, Begovic được mua về từ Stoke (8 triệu bảng) để xoay vòng với Thibaut Courtois. Tuy nhiên, sau 2 năm làm kép phụ, Begovic cũng đã chia tay Chelsea và giờ đang bắt cho Bournemouth. 

    4. Danilo Pantic

    Tương tự trường hợp của Nathan, Pantic đang lận đận ở đội trẻ Chelsea. Cầu thủ trẻ của Serbia sau 3 năm vẫn không được đôn lên đội hình chính và bị cho mượn khắp. Nhiều khả năng anh sẽ không được kí hợp đồng với Chelsea ở cuối mùa giải này. 

    5. Baba Rahman

    Mourinho hẳn đã kì vọng ở Rahman khá nhiều khi vung đến 14 triệu bảng để mang anh về từ Augsburg. Ở mùa giải 2015/16, anh cũng đã ra sân 23 lần cho The Blues. Đáng tiếc, đội hình chật chội của Chelsea thời điểm này khiến Rahman phải phiêu bạt tận Schalke (cho mượn) để tìm kiếm cơ hội ra sân. 

    6. Pedro

    10 bản hợp đồng cuối cùng của Mourinho tại Chelsea nay đang ở đâu? - Bóng Đá

     Pedro là bản hợp đồng thành công nhất dưới thời Mourinho. 

    Đây là bản hợp đồng thành công nhất của Mourinho tại Chelsea trong lần thứ hai trở về London. Pedro đã cung cấp thêm cho hàng công Chelsea những bàn thắng và sự mềm mại. 31 bàn thắng sau 140 trận đấu không phải là một con số tồi với cầu thủ gặp nhiều chấn thương như Pedro. 

    7. Kenedy 

    Mourinho đã rất nỗ lực để xin giấy phép lao động cho Kendedy và tạo cơ hội để anh ra sân tại Chelsea. Anh có 20 lần ra sân trong mùa giải đầu tiên. Đáng tiếc, từ đó đến nay, Kenedy chỉ có thêm 7 lần xuất hiện trong màu áo The Blues. Hiện tại, anh đang được cho mượn tại Newcastle. 

    8. Papy Djilobodji

    Chelsea tốn 2,7 triệu bảng để mang Djilobodji về từ Nantes. Anh chỉ xuất hiện một lần tại đội hình chính rồi bị bán sang Sunderland với giá 8 triệu bảng. Thậm chí, hiện tại Djilobodji đang thất nghiệp. 

    9. Michael Hector

    Chưa bao giờ có cơ hội thi đấu ở đội hình chính, Hector đang cố gắng trụ lại Chelsea bằng hình thức cho mượn tại các đội bóng như Reading, Eintracht Frankfurt hay Hull. Có lẽ, mức phí 4 triệu bảng mà Mourinho bỏ ra cho anh (từ Reading) là phung phí. 

    10. Marco Amelia

    10 bản hợp đồng cuối cùng của Mourinho tại Chelsea nay đang ở đâu? - Bóng Đá

     Amelia không có cơ hội thể hiện tại Chelsea. 

    Bản hợp đồng cuối cùng của Mourinho tại Chelsea là Amelia. Anh từng được kì vọng là người thay thế Gianluigi Buffon tại Italia. Nhưng rồi vì không tìm được chỗ đứng ở Stamford Bridge, thủ môn này đã hồi hương và giờ đang thi đấu cho Vicenza. 

    Những pha bóng hay của Pedro: 

    Ngọa Long | 09:18 18/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...