MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Xuân Trường chấn thương trước ngày sang Hàn Quốc

    18:29 Thứ hai 26/12/2016

    HLV Guillaume Graechen cho biết Lương Xuân Trường sẽ không ra sân thi đấu khi U21 HAGL gặp U21 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 Giải U21 quốc tế chiều 27/12 do chấn thương nhẹ.

    Xuan-truong-HAGL-1

     Xuân Trường ngồi xem các đồng đội tập luyện chiều 26/12.

    “Cậu ấy có những vết bầm tím ở mu bàn chân, đồng thời gặp vết đau ở cổ chân. Nó là hệ quả của những pha va chạm. Đó không phải là chấn thương nặng nhưng việc cậu ấy nghỉ thi đấu bao lâu phải chờ kết luận của bác sĩ,” HLV Graechen cho biết sau buổi tập cùng U21 HAGL chiều 26/12.

    Xuân Trường phải chườm đá ở cả hai cổ chân. Anh không tham gia tập nặng cùng đồng đội mà chỉ tập nhẹ, tâng bóng với một số đồng đội bên ngoài. “Khả năng thi đấu của cậu ấy ở trận tranh hạng 3 là 0%, nhưng tôi đã có phương án khác thay thế,” chiến lược gia của U21 HAGL tiếp lời.

    Chấn thương đến với Xuân Trường trong bối cảnh anh sắp sang Hàn Quốc để hội quân cùng Gangwon FC. Đầu tháng 1 tới, anh sẽ gặp gỡ các đồng đội mới. Đội bóng vừa lên chơi K.League Classic đã công bố hợp đồng với tiền vệ người Tuyên Quang trên trang chủ vào sáng 26/12.

    Nhiều khả năng sau khi làm quen với Gangwon FC, Xuân Trường sẽ cùng đội sang Nhật Bản tập huấn. Điều này đã được người đại diện của anh tiết lộ khi sang Việt Nam đàm phán hợp đồng. Chấn thương nhẹ mà tuyển thủ này gặp phải có thể do phải thi đấu liên tục thời gian vừa qua.

    Ngoài Xuân Trường, U21 HAGL còn có một loạt cầu thủ khác cũng đang gặp chấn thương như Phan Thanh Hậu, Lê Văn Sơn và Nguyễn Hữu Anh Tài. Khả năng ra sân của những thành viên này đang bị bỏ ngỏ. HLV Graechen sẽ thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

    Chiến lược gia người Pháp đánh giá việc gặp U21 Việt Nam chẳng khác gì một trận “chung kết nhỏ” khi những tài năng trẻ của bóng đá nước nhà có dịp so tài. Ở hai lần gặp đối thủ tại Giải U21 quốc tế 2014 và 2015, U21 HAGL đều giành chiến thắng.

    Nguyễn Đăng | 18:16 26/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...