MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Người hùng U20 Việt Nam từng đưa tiền thừa cho mẹ sau khi uống trà sữa

    17:42 Chủ nhật 05/03/2023 | 1

    Trước khi tỏa sáng ở U20 châu Á 2023, Nguyễn Quốc Việt trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong hành trình của một cầu thủ trẻ.

    Người hùng U20 Việt Nam từng đưa tiền thừa cho mẹ sau khi uống trà sữa - Bóng Đá

    Nguyễn Quốc Việt được ví là "Vua giải trẻ" khi liên tục ghi bàn nhiều nhất các giải U19 và U21 Quốc gia từ năm 2019 đến nay. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Nguyễn Quốc Việt được nhắc đến nhiều sau khi ghi 2 bàn trong 2 trận U20 Việt Nam gặp Australia và Qatar tại vòng bảng U20 châu Á 2023. Cả 2 bàn không chỉ đẹp và đẳng cấp mà còn có ý nghĩa rất lớn khi mang về 2 chiến thắng trước các đối thủ mạnh hơn, mở ra cánh cửa đi tiếp cho U20 Việt Nam.

    Quốc Việt sinh năm 2003, quê Hải Phòng, là tiền đạo hay nhất lứa cầu thủ đương đại của bóng đá Việt Nam. Sự nghiệp cầu trẻ của Quốc Việt trải qua nhiều giai đoạn phức tạp.

    Cầm 100.000 đồng đi uống trà sữa vẫn không hết

    Năm 2012, Quốc Việt 9 tuổi, được hệ thống đào tạo trẻ CLB Viettel phát hiện sau một chương trình của cựu cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn và Đỗ Thị Ngọc Châm. Vì con còn quá nhỏ (mới học lớp 4), bố mẹ Quốc Việt không nỡ để con lên Hà Nội mà cho tập ở trung tâm vệ tinh của Viettel ở Hải Dương.

    "Con trai vì đam mê mới theo nghiệp đá bóng và chấp nhận đánh đổi một phần lớn tuổi thơ. Đến giờ tôi vẫn không quên hình ảnh con mình những lúc chia tay mẹ đi Hải Dương, nói tạm biệt mẹ xong con thế nào lại vào nhà vệ sinh khóc", chị Bùi Thị Chung, mẹ Nguyễn Quốc Việt, kể với Zing News.

    Bố mẹ Quốc Việt sinh sống ở Hải Phòng, là lao động tự do, không quá khá giả nhưng luôn cố gắng tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê. Chị Chung kể: "Có lần Việt về nhà, tôi cho 100.000 đồng đi chơi với bạn bè. Việt đi uống trà sữa còn thừa mấy chục nghìn vẫn mang về cho mẹ. Hồi đó con vẫn đá cho đội trẻ Viettel ở Hải Dương".

    Tới năm 2016, khi 13 tuổi, Quốc Việt được tuyển chọn vào khóa 4 Học viện HAGL. Sau vài năm đào tạo, HLV Guillaume Graechen đánh giá rất cao Quốc Việt ở khả năng dứt điểm hiệu quả. Ông từng nói: "Nếu một ngày Quốc Việt đá cặp Văn Toàn trên hàng công, tôi không tưởng tượng ra cảnh hàng thủ đối phương sẽ khổ sở đến thế nào".

    Người hùng U20 Việt Nam từng đưa tiền thừa cho mẹ sau khi uống trà sữa - Bóng Đá

    Nguyễn Quốc Việt nhanh nhẹn và nhạy bén với bàn thắng. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Biệt danh "Vua giải trẻ"

    Nguyễn Quốc Việt cùng HAGL dự 2 vòng chung kết U19 Quốc gia năm 2019 và 2020. Ở cả hai giải, Việt đều giành danh hiệu Vua phá lưới với lần lượt 2 bàn và 3 bàn.

    Năm 2021, khi bầu Đức chuyển giao lứa khóa 4 cho Học viện Nutifood, Quốc Việt chơi cho U21 Nutifood ở giải U21 Quốc gia, anh cũng ghi bàn nhiều nhất giải (4 bàn), trong đó có bàn thắng vào lưới U21 Hà Nội ở chung kết giúp U21 Nutifood vô địch.

    Luôn ghi nhiều bàn nhất ở những giải trẻ mình tham dự cho đến nay, Quốc Việt được đặt biệt danh "Vua giải trẻ".

    Năm 2022, Quốc Việt ghi dấu ấn ở sân chơi khu vực với 5 bàn cho U19 Việt Nam tại U19 Đông Nam Á, nhiều nhất giải.

    Quốc Việt không quá to cao (chỉ cao khoảng 1,72 m), nhưng lại nhanh nhẹn và nhạy bén với khoảng trống và bàn thắng. Cả HLV Đinh Thế Nam lẫn Hoàng Anh Tuấn (HLV hiện tại của U20 Việt Nam) đều thích xếp Quốc Việt đá cắm trên hàng công chứ không phải Bùi Vĩ Hào (đang đá V-League cho Bình Dương).

    Người hùng U20 Việt Nam từng đưa tiền thừa cho mẹ sau khi uống trà sữa - Bóng Đá

    Quốc Việt (số 14) ghi 2 bàn sau 2 trận cho U20 Việt Nam ở sân chơi U20 châu Á 2023. Ảnh: AFC.

    Trước mùa giải 2023, Quốc Việt trở thành nhân tố được săn đón trên thị trường chuyển nhượng ở V-League. Chủ tịch Văn Trần Hoàn của CLB Hải Phòng đích thân gặp gỡ và ngỏ ý mời Quốc Việt về đầu quân cho đội bóng quê hương. Tuy nhiên Quốc Việt chọn về HAGL, nơi đã có công đào tạo mình.

    HAGL cũng chỉ lấy duy nhất Quốc Việt, còn lại gửi các cầu thủ khác của lứa khóa 4 đi cho mượn ở các CLB khác.

    Trong màu áo đội bóng phố núi, Quốc Việt đã trình làng V-League ở trận gặp Hà Tĩnh ngày 4/2, đá khoảng 20 phút. Khi nhiều đồng nghiệp lứa 2003 còn dự bị hoặc chơi cho đội trẻ, Quốc Việt đã đá cho đội một HAGL, còn rất nhiều cơ hội khi đội mới chia tay nhiều trụ cột và đang trẻ hóa đội hình.

    Sau Hoàng Thanh Tùng ở U19 châu Á 2014, Nguyễn Quốc Việt là cầu thủ đầu tiên tái lập thành tích ghi 2 bàn ở sân chơi châu lục cấp độ này. Cơ hội ghi thêm bàn của Quốc Việt vẫn còn khi U20 Việt Nam còn một trận ở vòng bảng U20 châu Á 2023 gặp Iran, thêm một trận ở tứ kết (nếu U20 Việt Nam vào được vòng này).

    Nếu có 3 bàn trở lên, Nguyễn Quốc Việt sẽ là cầu thủ trẻ thành công nhất Việt Nam ở đấu trường U20 châu Á.

    Bảo Ngọc | 17:24 05/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...