MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Xếp hạng 10 kỳ chuyển nhượng mùa Hè gần nhất của Man Utd (phần 1)

    05:39 Thứ sáu 28/08/2020

    BongDa.com.vn Mặc dù Man Utd đã chi rất nhiều tiền trong 10 năm qua, nhưng không phải lúc nào họ cũng thu được lợi nhuận tốt nhất từ ​​các khoản đầu tư của mình.

    Cùng xếp hạng 10 kỳ chuyển nhượng mùa hè gần nhất của đội chủ sân Old Trafford, từ tệ nhất đến tốt nhất.

    10. 2013-14

    Man Utd luôn gặp khó khăn sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013 chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

     - Bóng Đá

     Moyes và trò cưng Fellaini.

    David Moyes được cho là đã cố gắng - và không thành công - để ký hợp đồng với Cesc Fabregas, Thiago, Gareth Bale, Sami Khedira, Ander Herrera cùng Leighton Baines. Rồi Man Utd đã kết thúc kỳ chuyển nhượng với chỉ Marouane Fellaini.

    9. 2018-19

    Mùa hè 2018 là khởi đầu cho sự kết thúc của Jose Mourinho tại Old Trafford. Man Utd đã ký hợp đồng với Diogo Dalot, Fred và Lee Grant nhưng không đạt được bất kỳ mục tiêu trung vệ nào của Mourinho. Vài tháng sau, Người đặc biệt bị sa thải.

    Dalot và Grant chỉ có tổng cộng 36 lần ra sân cho đến nay, còn Fred đã xoay chuyển tình thế sau mùa giải đầu tiên khó khăn ở Anh.

    8. 2014-15

    Sau khi xếp thứ 7 trong mùa giải 2013-14, Man Utd thay Moyes bằng Louis van Gaal và đưa cho vị HLV người Hà Lan 150 triệu bảng để mua sắm.

    Angel Di Maria và Radamel Falcao cập bến Old Trafford với danh tiếng lớn, nhưng cả hai đều chỉ trải qua một mùa giải kém cỏi.

    Marcos Rojo, Daley Blind và Luke Shaw cũng gia nhập câu lạc bộ vào năm 2014 nhưng không thể lấp đầy khoảng trống mà Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra để lại.

    Ander Herrera là bản hợp đồng thành công duy nhất ở kỳ chuyển nhượng này.

    7. 2015-16

     - Bóng Đá

     2 người Hà Lan ở Man Utd.

    Van Gaal đã ký thêm sáu bản hợp đồng nữa trong mùa hè 2015, nhưng kỳ chuyển nhượng này chỉ nhỉnh hơn một chút so với kỳ trước.

    Bastian Schweinsteiger gia nhập Man Utd khi đã già và Morgan Schneiderlin thất bại ở Old Trafford sau khi chuyển đến đây với mức giá 25 triệu bảng từ Southampton.

    Memphis Depay đã không đáp ứng được kỳ vọng sau khi gia nhập Man Utd từ PSV trong khi Matteo Darmian dần trở thành người thừa.

    Sergio Romero đã chứng tỏ mình là một phương án dự phòng có thể thay thế David de Gea, và Anthony Martial đã trở thành di sản lớn nhất của Van Gaal tại Old Trafford.

    6. 2017-18

    Man Utd được kỳ vọng sẽ xây dựng mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn với Jose Mourinho và các tân binh Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof vào năm 2017.

    Lukaku đã thành công với 27 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải 2017-18 trước khi sa sút dần trong mùa bóng thứ hai của mình.

    Nếu như Lukaku được Ole Gunnar Solskjaer cho là dư thừa, thì Matic và Lindelof là hai trong số những cái tên được lựa chọn đầu tiên trong danh sách đội bóng dưới quyền vị HLV người Na Uy.

    (còn tiếp)

    Tài năng của Matic:

     
    Minh Tuấn | 05:09 28/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...