Việc mùa giải 2016 bất ngờ có tới 3 trận… play-off khiến dư luận đặt dấu hỏi về cách làm nhiêu khê của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Và chiều 19.12, ông Phạm Ngọc Viễn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF đã lên tiếng lý giải…
TTrận play-off 1 sẽ diễn ra giữa đội xếp thứ 3 và thứ 4 ở giải hạng Nhất 2016 (10 đội tham dự, khai mạc ngày 9.4, kết thúc ngày 20.8). Đội thắng trận play-off 1 sẽ đá trận play-off 2 với đội á quân giải hạng Nhất 2016 để xác định đội giành quyền vào chơi trận play-off 3. Đội xếp cuối bảng giải hạng Nhất 2016 phải xuống chơi ở giải hạng Nhì 2017.
Trước câu hỏi của báo chí về việc tại sao không tổ chức 1 trận play-off duy nhất giữa đội xếp thứ 13 V.League 2016 và đội á quân giải hạng Nhất 2016 để xác định đội giành quyền chơi V.League 2017 như thông lệ, mà lại “phức tạp hóa” vấn đề, tổ chức 3 trận play-off theo kiểu “không giống ai” như vậy? Ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF đáp: “Những mùa giải vừa qua, nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu cực nảy sinh là các đội bóng không còn động lực thi đấu khi đã an phận ở giữa bảng tổng sắp. Với cách làm như trên, chúng tôi hy vọng giải hạng Nhất 2016 sẽ hấp dẫn, kịch tính hơn do các đội thứ 5-6-7 vẫn có thể nỗ lực vươn lên thứ 4, giành quyền chơi trận play-off. Bản thân các đội xếp thứ 3-4 cũng phải cố vươn lên xếp thứ 2 để không phải mất sức nhiều cho vòng play-off. Như vậy, tiêu cực cũng sẽ được giảm thiểu.”