MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Viên ngọc thô của thầy Park được mài sáng

    06:06 Thứ bảy 05/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao trên hàng công của CLB Hà Nội đang ngày càng chứng tỏ sự tiến bộ và xứng đáng là một trong những tiền đạo hàng đầu Việt Nam.

    Phút thứ 10 trong chuyến làm khách của Hà Nội trước Thanh Hóa, Phạm Tuấn Hải đã có tình huống băng vào dứt điểm bằng đầu đẹp mắt ghi bàn mở tỷ số sau đường chuyền ngang của Lucas Vinicius. Đây là pha lập công thứ 5 của tiền đạo sinh năm 1998 ở 4 trận gần nhất cho đại diện thủ đô (trước đó là 2 cú đúp vào lưới TP.HCM lẫn Hải Phòng).

    Với lần nổ súng vừa qua, Tuấn Hải đã có 9 pha lập công tại mùa giải năm nay. Anh trở thành chân sút lợi hại nhất của Hà Nội đồng thời vượt qua Nguyễn Tiến Linh để trở thành tiền đạo nội ghi bàn nhiều nhất V-League 2022.

    Viên ngọc thô của thầy Park được mài sáng - Bóng Đá

    Phạm Tuấn Hải đã ghi 9 bàn tại V-League 2022. Ảnh: VPF.

    Phạm Tuấn Hải được biết đến là cầu thủ thi đấu dựa nhiều vào sức mạnh. Khả năng tì đè, tranh chấp bóng quyết liệt cùng với đó là những cú sút uy lực chính là điểm mạnh của cựu cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, qua thời gian được ra sân thường xuyên tại V-League, “Hải bé” đang dần trở nên hoàn thiện khi biết chạy chỗ và chọn vị trí cùng các pha ra chân quyết đoán.

    Chân sút sinh năm 1998 được xem là phát hiện lớn nhất của HLV Park Hang-seo trong năm 2022. Kể từ thất bại tại AFF Cup cách đây một năm, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định làm mới ĐT Việt Nam và Tuấn Hải là cái tên được kỳ vọng. Chớp lấy cơ hội, chàng trai quê Hà Nam đã chơi tốt ở trận gặp Trung Quốc tại VL cuối cùng World Cup 2022 và dần chiếm được niềm tin từ BHL tại ĐTQG.

    Viên ngọc thô của thầy Park được mài sáng - Bóng Đá

    Phạm Tuấn Hải - viên ngọc thô được mài sáng của thầy Park.

    Khởi đầu đó chính là điểm tựa để “Hải bé” tiếp tục chuyển mình khi trở lại màu áo CLB Hà Nội. Dù trong tay HLV Chun Jae-ho có nhiều tiền đạo ngoại chất lượng nhưng Tuấn Hải vẫn là quân bài chủ lực. Và rồi anh đang có một mùa giải thật sự bùng nổ để thuyết phục những NHM khó tính nhất.

    Thành công của Tuấn Hải tính cho đến thời điểm này không xuất phát từ may mắn mà đến bởi sự nỗ lực và khổ luyện qua từng trận đấu. Từ viên ngọc thô của thầy Park, giờ đây nó đã dần được mài sáng qua thời gian.

    Phạm Tuấn Hải đã lỡ hẹn với AFF Cup 2020. Và có lẽ, điều này sẽ không còn lặp lại với chân sút sinh năm 1998 tại giải bóng đá ĐNÁ diễn ra vào cuối năm nay. Anh hứa hẹn cùng Nguyễn Tiến Linh trở thành những nhân tố chủ chốt trên hàng công của ĐT Việt Nam cho mục tiêu giành lại ngôi vương từ tay người Thái. Viên ngọc thô đã được mài sáng và còn lung linh hơn nữa vào thời gian tới.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:36 05/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...