Vào ngày hôm qua, Man Utd đã chính thức bổ nhiệm Solskjaer vào vai trò HLV trưởng của đội bóng, sau gần 3 tháng nắm giữ vai trò HLV tạm quyền. Đây là điều hoàn toàn hợp lý, khi Solskjaer đã cải thiện thành tích của Man Utd tốt lên rất nhiều so với thời Mourinho.
Cụ thể sau 19 trận đấu, chiến lược gia người Na Uy đã giúp Quỷ Đỏ có được được 14 chiến thắng, 2 hòa và 3 thua. Thành tích này đã không chỉ giúp Man Utd nhanh chóng trở lại cuộc đua vào top 4 (chỉ còn kém vị trí thứ 3 của Tottenham có 3 điểm), mà bên cạnh đó Solskjaer cũng đã giúp Quỷ Đỏ thành Manchester lọt vào tứ kết Champions League, nơi họ sẽ đối đầu với Barcelona.
Việc bổ nhiệm Solskjaer không chỉ là một giải pháp tối ưu về mặt chuyên môn, mà đó cũng là một nước cờ vô cùng hiệu quả về mặt kinh tế của đội chủ sân Old Trafford.
Cụ thể Man Utd được cho là chỉ chi ra 500.000 bảng để trả Molde như một khoản tiền cảm tạ vì đã cho phép Solskjaer tới Old Trafford làm việc. Nếu so với con số 40 triệu bảng mà Man Utd phải bỏ nếu giải phóng hợp đồng giữa Pochettino và Tottenham, không khó có thể thấy Man Utd đã tiết kiệm được bao nhiều tiền trong việc bổ nhiệm Ole.
Video phong cách chiến thuật của Ole Gunnar Solskjaer