MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Với Gary Neville, Scholes, Ferdinand hay Giggs đều không phải là nhất

    14:10 Thứ bảy 15/12/2018

    BongDa.com.vn Gary Neville chỉ ra hai cái tên xuất sắc nhất thế hệ cùng thời, và đó không phải là Giggs, Scholes hay Ferdinand.

    Gary Neville có thể nói là một huyền thoại của Manchester United. Cựu trung vệ Man Utd từng sát cánh cùng rất nhiều tên tuổi lớn của đội bóng như Paul Scholes, Rio Ferdinand, Ryan Giggs hay David Beckham. Tuy nhiên với Neville, những "công thần" một thời của Quỷ đỏ dù cực kỳ xuất sắc nhưng chưa thể vươn tới đỉnh của "kim tự tháp bóng đá".

    Theo tiết lộ từ Jamie Carragher trên The Telegraph, "cậu cả nhà Neville" từng khẳng định anh chỉ công nhận hai cái tên là thực sự đạt tới đỉnh cao:

    "Người đầu tiên, đó là Cristiano Ronaldo. Còn cái người thứ hai, đó là Peter Schmeichel."

    Gary Neville said he played with two world class players at Man United - Bóng Đá

    Sự xuất chúng của Ronaldo là điều không thể phủ nhận.

    Rõ ràng, những gì huyền thoại một thời của Liverpool tiết lộ chẳng phải là không có cơ sở. Schmeichel từng là người gác đền tại Old Trafford trong khoảng thời gian từ 1991 đến 1998 và cùng đội bóng giành tới 5 Premier League, 3 FA Cup, 1 League Cup và 1 Champions League.

    Còn Ronaldo thì không cần bàn nhiều, chỉ riêng cuộc đua tranh danh hiệu trăm năm không có lấy một giữa anh và đại kình địch Lionel Messi đã đủ để nói lên tất cả. Không những vậy, ở tuổi 33 anh vẫn đang nổ súng đều đặn trong màu áo Juventus dù phải thi đấu ở Italia - một môi trường bóng đá nổi tiếng là cái nôi của lối chơi phòng ngự.

    Ngày mai, Manchester United của Gary Neville sẽ phải bước vào một trận đấu cực kỳ khó khăn trước Liverpool. Tuy nhiên dù gặp tổn thất về mặt lực lượng, thế nhưng Quỷ đỏ được cho là sẽ đá "sòng phẳng" trước đoàn quân của Klopp với phát biểu mới đây của đích thân HLV Jose Mourinho. Điểm tựa của họ trận này nhiều khả năng sẽ là hàng công với hai cái tên Marcus Rashford và Romelu Lukaku khi mà tiền đạo người Bỉ đang dần tìm lại phong độ với việc đặt dấu giày vào ba bàn thắng trong năm trận gần nhất.

    Anh Tú | 13:00 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...