MỚI NHẤT :
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Man United áp đảo
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Virgil van Dijk – Captain America của Liverpool

    20:55 Thứ bảy 27/04/2019

    BongDa.com.vn Có một sự tương đồng giữa trung vệ của The Kop với thủ lĩnh đội quân siêu anh hùng của Marvel.

    Steve Rogers vốn là người đàn ông nhỏ con, ốm yếu và chỉ thực sự được gia tăng sức mạnh, thể lực sau một cuộc thử nghiệm huyết thanh thành công. Anh đại diện cả nước Mỹ với danh hiệu Captain America, chiến đấu vì sự tự do và công lý, chống lại các thế lực đối nghịch.

    Trong một nỗ lực cứu lấy Trái đất, Steve Rogers bị mắc kẹt trong tảng băng dày. Sau đó anh được S.H.I.E.L.D trục vớt và phục hồi sau gần 70 năm chìm vào giấc ngủ. Trong thời đại này, Steve trở thành thủ lĩnh của đội quân Avengers, bao gồm Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow… với nhiệm vụ chống lại các thế lực xâm lược Trái đất.

     - Bóng Đá

     Steve Rogers là thủ lĩnh của đội quân Avengers.

    Nếu như ví Trái đất là Liverpool, các CĐV của The Kop là thần dân thì Van Dijk chẳng khác nào Captain America của họ. Trước khi được đội chủ sân Anfield chiêu mộ, cầu thủ người Hà Lan chưa bao giờ được đánh giá cao. Mùa 2013/14, dù lọt vào đội hình tiêu biểu của giải VĐQG Scotland (khi đó Van Dijk đang chơi cho Celtic), tuy nhiên trung vệ sinh năm 1991 này không được Louis van Gaal triệu tập vào danh sách 23 cầu thủ cùng đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2014.

    Chuyển đến Southampton và có 3 mùa tỏa sáng tại đây, khi Liverpool bỏ ra 75 triệu bảng – số tiền kỷ lục dành cho một trung vệ, để chiêu mộ Van Dijk, truyền thông Anh cho rằng The Kop bị “điên”. Thế nhưng với những gì cầu thủ người Hà Lan thể hiện, con số 75 triệu bảng được cho là quá “hời” với đội bóng vùng Merseyside.

     - Bóng Đá

     Van Dijk được xem như "Captain America của Liverpool".

    Kể từ khi Van Dijk đến, Liverpool chưa bao giờ biết thua trên sân nhà khi đá tại Premier League. Cụ thể, họ đã thắng 20 và hòa 4 trong 24 trận đã qua. Số bàn thắng được ghi là 68, thủng lưới chỉ 13 và sạch lưới 15 trận. Dù đối tác đá cặp như Lovren, Matip vẫn thường mắc sai lầm hay Joe Gomez mắc chấn thương dài hạn, những gì Van Dijk thể hiện khiến cả Premier League sửng sốt. Anh thực sự là nỗi ám ảnh của các tiền đạo của giải đấu trong những pha tranh chấp. Những con số thống kê cho thấy Van Dijk chiến thắng gần như toàn bộ trong các cuộc đối đầu trên không.

    Vai trò của Van Dijk không chỉ dừng lại ở việc phòng ngự, anh còn là thủ lĩnh dù không đeo băng thủ quân tại Liverpool, đồng thời là đội trưởng của đội tuyển Hà Lan. Cao lớn, mạnh mẽ, cùng với đó là óc phán đoán tài tình, phong cách của Van Dijk khá tương đồng với Captain America Steve Rogers. Cái mà trung vệ người Hà Lan còn thiếu có lẽ chính là một tấm khiên như Steve. Tất nhiên anh chẳng thể nào ra sân với một tấm khiên trên tay.

    Endo | 20:56 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...