MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Liverpool thủng lưới, Salah tranh cãi với Klopp
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Việt Nam phô trương sức mạnh ngày khai mạc Giải U21 quốc tế 2018

    20:39 Thứ tư 12/12/2018

    Các cầu thủ trong đội tuyển chọn U21 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của ƯCV nặng ký cho chức vô địch khi giành chiến thắng 5-2 trước U21 Myanmar trong ngày khai mạc Giải Bóng đá U21 quốc tế 2018.

     - Bóng Đá

     Thanh Bình trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng.

    Dưới cơn mưa nặng hạt trên sân vận động Tự Do (TP Huế) hôm 12-12, đội tuyển chọn U21 Việt Nam đã giành chiến thắng giòn giã 5-2 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là U21 Myanmar trong ngày khai mạc Giải Bóng đá U21 quốc tế 2018.

     - Bóng Đá

     

    Được nhận định là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch của giải đấu kỳ này nhưng đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Hùng bất ngờ bị đối thủ dẫn trước đến 2 bàn sau những sai lầm đáng trách ở hàng thủ. Nhưng lần lượt Lê Văn Xuân rồi Tống Anh Tỷ giúp Việt Nam gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại.

     - Bóng Đá

     

    Những phút giải lao quý giá giữa hai hiệp chính đã giúp HLV Hoàng Hùng xốc lại tinh thần các học trò và có những thay đổi nhân sự hợp lý trong hiệp 2. Hiệu quả nhanh chóng xuất hiện đầu hiệp thi đấu thứ 2 khi Trần Đức Nam ghi bàn và Đinh Thanh Bình lập cú đúp ấn định chiến thắng 5-2 sau 90 phút thi đấu khá vất vả cho cả 2 đội.

     - Bóng Đá

     Thanh Hậu đã không thể tận dụng tốt kỹ thuật cá nhân của mình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

    HLV trưởng U21 Việt Nam Hoàng Hùng cho biết sau trận thắng giòn giã: "Tỉ số 5-2 của trận đấu khiến tôi bất ngờ nhưng tôi vẫn rất ấn tượng với tinh thần thi đấu quyết tâm của các học trò. Chiến thuật thi đấu ban đầu hoàn toàn phá sản bởi thời tiết mưa lớn khiến mặt sân trơn trượt, nhưng U21 Việt Nam đã nhanh chóng có những thay đổi tích cực và kết quả giúp chủ nhà giành chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân."

    Người đồng nhiệm bên phía Myanmar lại cho rằng thời tiết trên sân Tự Do hôm nay đã khiến chất lượng trận đấu giảm sút, các cầu thủ khá vất vả để di chuyển và điều khiển bóng... đó là nguyên nhân khiến U21 Myanmar nhanh chóng xuống sức và thua chóng vánh sau khi dẫn trước chủ nhà 2 bàn thắng. HLV Kyi Lwin cũng hứa sẽ giúp Myanmar thi đấu tốt hơn trong những trận đấu kế tiếp

    Cú đúp cũng giúp Đinh Thanh Bình giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cùng số tiền thưởng 500 USD. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL này cũng đồng thời vươn lên vị trí đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu.

     - Bóng Đá

     

    Ở trận đấu diễn ra trước đó cùng ngày, U21 Malaysia khá may mắn giành chiến thắng sít sao 1-0 trước U21 Gimhea CFC của Hàn Quốc. HLV U21 Malaysia Ong Kim Swee nhận xét sau trận đấu: "Điều kiện thời tiết không thuận lợi đã khiến chất lượng thi đấu của Malaysia giảm sút đáng kể và các học trò của tôi vẫn chưa ăn ý nhiều nên không có phong độ tốt nhất. Tôi nghĩ rằng họ sẽ thi đấu tốt hơn ở những trận kế tiếp."

     - Bóng Đá

     

    Dù thua trận khá đáng tiếc nhưng HLV U21 Gimhae CFC (Hàn Quốc) Park Hyun Yong cũng lạc quan chia sẻ: "Chúng tôi khá tiếc nuối khi nhận bàn thua ở những phút cuối trận, tuy nhiên các cầu thủ trẻ đã thi đấu hết sức và tôi tự hào về điều đó. U21 Malaysia là một đội tuyển quốc gia nên họ có kinh nghiệm và vượt trội hơn chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa ở những trận kế tiếp. Tôi cũng nhận định U21 Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch vì họ là đội chủ nhà và đã quen thi đấu với thời tiết lẫn môi trường ở đây. Chúng tôi đến với giải đấu không gì khác ngoài học hỏi kinh nghiệm và giao lưu cọ xát."

     - Bóng Đá

     

    Lượt thi đấu thứ 2 Giải U21 quốc tế 2018 sẽ diễn ra vào ngày 14-12 giữa CLB Gimhea CFC và U21 Myanmar (14 giờ 30) và U21 Việt Nam đón tiếp U21 Malaysia (17 giờ 00).

    * Ảnh: Khả Hòa

    Tường Phước | 19:53 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...