MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • "Sao" HAGL tỏa sáng, U21 Việt Nam ngược dòng ấn tượng tại giải U21 Quốc tế

    21:26 Thứ tư 12/12/2018

    BongDa.com.vn Với cú đúp của Đinh Thanh Bình, U21 Việt Nam đã ngược dòng giành thắng lợi ấn tượng trước U21 Myanmar tại trận khai mạc giải U21 Quốc tế 2018.

    U21 Tuyển chọn Việt Nam đến với giải U21 Quốc tế BTN 2018 với dàn cầu thủ khá chất lượng. Không có Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu song vẫn còn đó Đinh Thanh Bình, Thái Quý, Thanh Hậu, Hoàng Nam hay Huỳnh Tấn Sinh cùng sự kết hợp với những gương mặt vừa trở về từ U19 Việt Nam.

     Đinh Thanh Bình đóng góp cú đúp trong chiến thắng của U21 Việt Nam. Ảnh: Khả Hòa.

    Ở trận khai mạc dưới cơn mưa nặng hạt trên SVĐ Tự Do, U21 Tuyển chọn Việt Nam đã nhập cuộc không tốt khi mắc những sai lầm liên tiếp để giúp U21 Myanmar vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 khi hiệp 1 chưa đi hết nửa thời gian. Tuy nhiên, Lê Văn Xuân và Tống Anh Tỷ đã lên tiếng đúng lúc để đưa trận đấu về thế cân bằng trước giờ giải lao.

    Sang hiệp 2, HLV Hoàng Hùng đã đưa ra những sự điều chỉnh khi tung Trần Đức Nam và Nguyễn Thành Chung vào sân để giúp lối chơi khởi sắc hơn. Điều đó giúp chủ nhà U21 Tuyển chọn Việt Nam chơi tự tin hơn và liên tiếp có được bàn thắng.

    “Đàn em” của Công Phượng ở HAGL là Đinh Thanh Bình tỏa sáng với cú đúp cùng pha lập công của Đức Nam mang về chiến thắng 5-2 thầy trò HLV Hoàng Hùng.

    Phát biểu sau trận đấu, thuyền trưởng U21 Việt Nam cho biết: "Chiến thuật thi đấu ban đầu hoàn toàn phá sản bởi thời tiết mưa lớn khiến mặt sân trơn trượt, nhưng U21 Việt Nam đã nhanh chóng có những thay đổi tích cực và kết quả giúp chủ nhà giành chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân.

     U21 Malaysia vất vả mới có thể đánh bại U21 GimHea. Ảnh: Khả Hòa.

    Ở trận đấu trước đó, U21 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Ong Kim Swee đã rất vất vả mới có thể vượt qua được U21 Gim Hea (Hàn Quốc) với tỷ số 1-0 ở những phút cuối cùng.

    Như vậy sau lượt trận đầu tiên, U21 tuyển chọn Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng, xếp thứ hai là U21 Malaysia. Ở lượt trận tiếp theo, họ sẽ chạm trán nhau và hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn khi có nhiều cầu thủ trẻ tài năng trong đội hình

    Viết Định | 21:05 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...