MỚI NHẤT :
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • "Cáo già" Ong Kim Swee: "ĐT Việt Nam có một chút ưu thế so với Malaysia"

    11:09 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Trong lần dẫn quân dự giải U21 Quốc tế tại Huế, cựu HLV trưởng ĐT Malaysia đã có những nhận định về trận chung kết sắp tới.

    HLV Ong Kim Swee, cựu thuyền trưởng ĐT Malaysia đang dẫn dắt lứa U21 Malaysia tham dự giải U21 Quốc tế sắp diễn ra tại Huế đã dành thời gian trả lời truyền thông Việt Nam trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

     HLV Ong Kim Swee cho rằng đội nào vô địch cũng xứng đáng.

    Ông cho rằng: “ĐT Việt Nam và Malaysia cực kỳ xứng đáng vào chung kết AFF Cup năm nay, sau những gì cả 2 đội đã thể hiện từ vòng bảng đến các trận bán kết mới đây. Vì thế, tôi hoàn toàn không bất ngờ khi chứng kiến 2 đội Việt Nam và Malaysia sắp tranh ngôi vô địch. Cá nhân tôi cho rằng, đội nào vô địch cũng đều hết sức xứng đáng”.

    Bên cạnh đó, "cáo già" này cũng đã đánh giá rất cao ĐT Việt Nam hiện tại: “Với đội Việt Nam, tôi không chỉ xem mới đây, mà đã xem từ rất lâu và luôn có sự theo dõi sát sao hành trình đội tuyển của các bạn. Ở giải U23 châu Á, ASIAD và trước thềm AFF Cup, ĐT Việt Nam với nhiều cầu thủ trẻ được hòa trộn cùng các cầu thủ kỳ cựu đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo gần 1 tháng.

    Những gì tuyển Việt Nam thể hiện ở vòng bảng đã cho thấy rõ đó là một đội tuyển được tổ chức cực tốt, bài bản, trẻ trung và rất giàu kinh nghiệm."

    HLV Kim Ong Swee nói tiếp: “Ông Park Hang-seo có kinh nghiệm từng làm việc ở môi trường World Cup, nên sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá Việt Nam Thực sự, đến giờ nhà cầm quân này đã tạo nhiều thay đổi cho bóng đá Việt Nam đầy ấn tượng”.

    Trước trận chung kết lượt đi trên SVĐ Bukit Jalil, nhà cầm quân nổi tiếng Malaysia này cho biết ĐT Việt Nam mới là những người đang có ưu thế hơn.

    Theo tôi, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nhưng rõ ràng, Việt Nam có một chút ưu thế. Malaysia chơi trận sân nhà lượt đi cũng thật khó, bởi sẽ phải giữ sạch mành lưới nhà trong khi Việt Nam nếu có bàn thắng thì sẽ thuận lợi hơn nữa vì còn trận lượt về ở sân nhà làm lưng vốn.

    Do đó, Malaysia cần thi đấu tập trung hơn nữa, tránh lại lại sai lầm như ở trận thua vòng bảng. Dĩ nhiên, nếu chúng tôi thắng 1-0 hoặc 2-0 là quá tốt để hướng đến lượt về sân khách. Nhưng dù thế nào, thì lần trở lại sân Mỹ Đình sắp tới, Malaysia phải thi đấu với tâm lý và sự tập trung tối đa nữa thì mới có hy vọng.

    Đây là trận chung kết thật đáng xem, và rõ ràng kết cục sẽ phải chờ đến khi kết thúc 2 lượt chung kết mới biết.” HLV Ong Kim Swee chốt lại.

     ĐT Việt Nam có một chút lợi thế so với ĐT Malaysia.

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ được diễn ra vào tối 11/12.

    Tịnh Đế | 10:45 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...