MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • Việt Nam dễ dàng đánh bại Malaysia

    19:28 Thứ sáu 14/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ở lượt trận thứ hai Giải U21 Quốc tế BTN 2018, U21 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U21 Malaysia với tỉ số 2-1.

    Ở trận ra quân tại giải U21 Quốc tế 2018, cả hai đội U21 Tuyển chọn Việt Nam và U21 Malaysia đều giành chiến thắng trước U21 Myanmar lẫn U21 Gimhae (Hàn Quốc) nên vì vậy cuộc chạm trán giữa hai đội chiều nay mang ý nghĩa rất lớn trong việc phân định ngôi đầu.

    Việt Nam đánh bại Malaysia - Bóng Đá

     U21 Malaysia lếp vế trước U21 Việt Nam. Ảnh: Khả Hòa.

    Tuy nhiên với việc sở hữu trong đội hình nhiều tuyển thủ từng góp mặt tại U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 và U23 Việt Nam đã giúp đoàn quân HLV Hoàng Hùng dễ dàng áp đặt được lối chơi về phía U21 Malaysia dưới sự dẫn dắt của "cáo già" Ong Kim Swee.

    Vì thế, bàn thắng đã đến khá sớm với U21 Việt Nam ở phút thứ 10 khi Hồ Minh Dĩ bị Wenceslau phạm lỗi trong khu vực 16m50. Trên chấm 11m, Đinh Thanh Bình thực hiện thành công để mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng thứ ba tại giải đưa tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu danh hiệu vua phá lưới.

    Sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ U21 Việt Nam tiếp tục chơi tấn công đẹp mắt bằng các tình huống phối hợp nhanh nhạy, xử lý kỹ thuật được khán giả trên sân Tự Do nhiều lần vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, việc tận dụng cơ hội là vấn đề lớn đối với học trò HLV Hoàng Hùng.

    Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 21 khi Trương Văn Thái Quý có pha phối hợp đá phạt ăn ý với Hồ Minh Dĩ, tiếc là Triệu Việt Hưng không dứt điểm thành công sau pha kiến tạo của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC.

    Thế nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, U21 Việt Nam cũng kịp nới rộng cách biệt sau bàn thắng do công Ngô Tùng Quốc ở phút 44 từ pha căng ngang của Lê Văn Xuân.

    Đầu hiệp hai, HLV Ong Kim Swee thay đổi trên hàng tấn công khi tung Abdul Halim cùng Bin Norhashim vào sân nhưng các cầu thủ Malaysia vẫn chơi tấn công lép vế so với các cầu thủ chủ nhà.
    Trong ột ngày thi đấu quá vô duyên, tiền đạo  Đinh Thanh Bình có 2 cơ hội mười mươi, đối mặt với thủ thành Chien Khai ở phút 53, 61 nhưng lại dứt điểm không thành công, bỏ cơ hội gia tăng cách biệt cho đội nhà. Bên cạnh đó là pha sút bóng thẳng lên trời ở phút 85.

    Việt Nam đánh bại Malaysia - Bóng Đá

     U21 Việt Nam giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại U21 Quốc tế 2018. Ảnh: Khả Hòa.

    Những ỗ lực của các cầu thủ U21 Malaysia ở những phút còn lại giúp họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 90+2 do công tiền đạo Nik Alias, nhưng chừng đó là những gì mà các học trò HLV Ong Kim Swee làm được.

    Như vậy sau hai lượt trận đầu tiên, U21 Việt Nam gần như đã nắm chiếc vé vào chơi trận chung kết nếu như không thua U21 Gimhae CFC (Hàn Quốc) ở lượt trận cuối cùng.

    Viết Định | 19:05 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...