MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Vì 3 lý do, fan Liverpool không cần lo đội nhà trở thành cựu vương EPL

    17:54 Thứ sáu 06/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Dù mất đi sự phục vụ của Virgil van Dijk, song The Kop vẫn là ứng viên số một cho danh hiệu vô địch.

    Liverpool đã mất Virgil van Dijk trong trận derby Merseyside, và với việc cầu thủ người Hà Lan sẽ phải làm bạn với 'bệnh viện' trong thời gian dài, đây được xem là tổn thất cực lớn với Liverpool. Họ không chỉ mất đi một chốt chặn tin cậy nơi hàng phòng ngự, mà còn là một cái tên có khả năng phát động tấn công tốt.

    Dù vậy, cho đến hiện tại, người ta chưa được thấy cỗ máy Liverpool hoạt động kém trơn tru đi và rất có thể trong thời gian tới, chung ta cũng sẽ không thể chứng kiến điều này. Đã có những nghi ngờ về khả năng bảo vệ ngôi vương của Lữ đoàn đỏ, nhưng vì 3 lý do sau, NHM CLB thành phố cảng có quyền quẳng 'gánh lo' đi:

    1/ Sự xuất hiện của Diogo Jota

    Diogo Jota and 2 more reasons why Van Dijk's absence unlikely to be as painful for Liverpool as it was expected - Bóng Đá

    Phong độ của Diogo Jota là rất tuyệt vời.

    Bức tường phòng ngự của Liverpool có thể không còn được kiên cố như xưa, thế nhưng với sự hiện diện của Diogo Jota, chừng nào cầu thủ người Bồ còn thi đấu thăng hoa, The Kop vẫn sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước các đối thủ nhờ việc 'lấy công bù thủ'. Đừng quên trong những trận đấu gần đây của The Kop, Jota đều sắm vai người hùng.

    2/ Sự hiện diện của 2 'quái thú' mới

    Trong bối cảnh cả Van Dijk, Fabinho lẫn Joel Matip đều không thể ra sân, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đặt niềm tin vào cầu thủ 23 tuổi Nathaniel Phillips thay vì sử dụng Jordan Henderson như dự đoán của truyền thông Anh. Và quả thực, quyết định của ông thầy người Đức là cực kỳ sáng suốt.

    Diogo Jota and 2 more reasons why Van Dijk's absence unlikely to be as painful for Liverpool as it was expected - Bóng Đá

    Rhys Williams cùng Nathaniel Phillips đã đem tới những tín hiệu vô cùng tích cực.

    Nathaniel Phillips không có tên trong danh sách đăng ký dự Champions League, và trước thềm trận đấu với Atalanta, điều đó một lần nữa làm NHM The Kop sống trong lo lắng. Tuy vậy trên đất Ý, chúng ta lại được thấy một Rhys Williams đầy triển vọng.

    3/ Phong độ của các đối thủ cạnh tranh

    Thời điểm hiện tại, Liverpool đã khiến mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có khi chễm trệ trên ngôi đầu của bảng xếp hạng. Theo sau họ là  Leicester, Tottenham và Everton - những cái tên khó có thể coi là ứng viên cạnh tranh danh hiệu. Mùa giải năm nay, Manchester City cùng Chelsea vốn được xem là những kẻ ngáng đường khó chịu của Liverpool, nhưng giờ thì The Blues đang đứng thứ 7, còn nhà đương kim á quân thậm chí xếp thứ 10.

    Những tân binh thành công nhất của Liverpool được mua về trong các tháng 7:

     
    Anh Tú | 17:24 06/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...