MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • "VAR đúng là một sự xấu hổ của Premier League"

    10:39 Thứ hai 21/10/2019 | 9

    BongDa.com.vn Cựu trọng tài Premier League, Mark Halsey mới đây đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ VAR sau những "tai nạn" ở trận đấu giữa Liverpool và Manchester United.

    Đêm qua, trận Derby Đỏ của nước Anh tại Old Trafford đã khép lại với tỷ số 1-1. Đây có thể xem là một kết quả thành công cho Man Utd, nhưng lại có chút thất vọng dành cho Liverpool (chính thức mất mạch trận toàn thắng tại Premier League).

    Hiện dư âm của trận đấu vẫn còn rất nóng, đặc biệt khi VAR đã gây nên những tình huống đầy tranh cãi và có phần bất lợi cho Lữ Đoàn Đỏ. Điển hình như trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Rashford, khi trước đó Origi dường như đã bị Lindelof phạm lỗi.

    Cựu trọng tại Premier League:

     Nhiều CĐV của Liverpool dường như vẫn chưa thể nuốt trôi trận hòa với Man Utd tại Old Trafford vào đêm qua.

    Chia sẻ về sự hiệu quả mà VAR mang lại trên The Sun, ông Mark Halsey đã cho biết: "VAR đang trở thành một sự xấu hổ thật sự tại Premier League. Mọi người đều kỳ vọng VAR sẽ mang lại những quyết định chính xác trong các tình huống mắc lỗi "rõ ràng", nhưng đáng tiếc VAR chỉ để lại cho chúng ta những tranh cãi và sự bối rối."

    "Các cầu thủ và HLV thì chỉ biết vò đầu bứt tai. Điều này thật sự đang làm xấu đi hình ảnh của Premier League."

    "Đây vẫn chưa phải là tuần lễ tồi tệ nhất đâu, đó chỉ đơn giản là những trận đấu quá tệ của tổ trọng tài." 

    Video Solskjær nói về các tân binh của Man Utd:

    Kỳ Anh | 10:25 21/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...