MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Van der Sar nói Quỷ đỏ thiếu thủ lĩnh, sao Man Utd liền tiến cử bản thân

    18:35 Thứ hai 14/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Một cái tên của đội chủ sân Old Trafford mới đây đã có những phát biểu hết sức tự tin.

    Manchester United đang trải qua chuỗi ngày khó khăn. Trong những phát biểu gần đây của mình, huyền thoại của Quỷ đỏ - cựu thủ môn Edwin van der Sar đã khẳng định rằng một phần nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại của đội bóng cũ là do họ thiếu đi những cá tính mạnh mẽ, những "tay đại ca" trong phòng thay đồ.

    Và mới đây trên Sport Expressen, trung vệ Victor Lindelof đã lên tiếng nói về phẩm chất thủ lĩnh của mình:

    "Tôi nghĩ mình có phẩm chất thủ lĩnh."

    Messi chỉ định Barca mua Victor Lindelof - Bóng Đá

    Lindelof tự cảm thấy bản thân có tố chất thủ lĩnh.

    "Và tôi nghĩ những đồng đội ở những nơi mà tôi từng làm đội trưởng sẽ cảm thấy vui vẻ. Tôi có thể nhận nhiều thêm một chút trách nhiệm, có thể nói nhiều hơn."

    "Một người đội trưởng, tôi nghĩ đó là người quan tâm đến các đồng đội, thay mặt mọi người đưa ra tiếng nói và phải luôn lạc quan."

    "Tôi là một người có khả năng nhận biết hoàn cảnh tốt, một người rất dễ nói chuyện và là người có thể truyền sự tự tin cho người khác."

    Ở một diễn biến khác, cách đây không lâu huyền thoại Edwin van der Sar đã tuyên bố về ý tưởng trở lại Manchester United trong bối cảnh ông được liên hệ cho vai trò Giám đốc bóng đá.

    Theo đó, ông đã chính thức từ chối việc đảm nhận vị trí GĐBĐ tại Man Utd, nhưng sẽ cân nhắc khi đủ kinh nghiệm trong tương lai. 

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 18:00 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...