MỚI NHẤT :
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Man United áp đảo
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Từng có một mùa giải như thế: Liverpool vô địch nước Anh; Man City, Chelsea tranh vé thăng hạng

    16:31 Thứ bảy 25/04/2020 | 4

    BongDa.com.vn Gần như bất cứ đội bóng nào cũng từng trải qua tình cảnh "lên voi, xuống chó".

    Việc Liverpool 30 năm chưa thể lên ngôi vô địch nước Anh thì ai cũng biết. Nhưng cũng có một sự thật phổ biến khác: họ là đội bóng giàu thành tích thứ nhì nước Anh với 18 lần lên ngôi vô địch quốc nội (nếu xét đấu trường châu lục thì The Reds không có đối thủ ở xứ sương mù). Và ở đây, bài viết muốn đề cập đến mùa giải 1983/1984 của bóng đá Anh.

    Năm đó, Lữ đoàn đỏ cán đích ở vị trí số 1 First Division, qua đó có lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu này. Ngoài ra, đội chủ sân Anfield cũng giành League Cup mùa thứ tư liên tiếp, vô địch European Cup lần thứ tư chỉ trong vòng 8 năm. Qua đó, họ trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành 3 danh hiệu lớn trong vòng 1 mùa giải.

    Championship 1983/1984 - Bóng Đá

     Liverpool ăn 3 mùa giải 1983/1984.

    Đứng sau The Kop trên BXH First Division lần lượt là Southampton, Nottingham Forest, Manchester United và Queens Park Rangers. Arsenal đứng thứ 6, xếp sau là Everton và Tottenham Hotspur. Vậy những cái tên khác trong Big 6 hiện tại của Ngoại hạng Anh ở đâu? Họ nằm ở nhóm đầu BXH, nhưng là BXH Second Division.

    Giải hạng 2 của nước Anh năm đó có nhiều cái tên đáng chú ý như Chelsea, Manchester City, Newcastle United, Crystal Palace, Swansea City.

    Man xanh không phải một người khách lạ của Second Division, có nhiều năm chơi ở hạng đấu này. Mùa giải 1982/1983, họ kết thúc ở vị trí thứ 20 First Division và tiếp tục phải xuống hạng đấu thấp hơn. Mùa giải 1983/1984, họ giành được 70 điểm sau 42 vòng đấu, đứng thứ tư BXH, kém nhóm lên hạng đến 10 điểm, phải ở lại thêm 1 mùa, năm sau giành vị trí thứ 3 nhờ hiệu số bàn thắng và có vé trở lại giải hạng nhất. Từ đó đến nay City còn bị xuống hạng thêm 4 lần nữa (gồm 1 lần xuống hạng 3).

    Championship 1983/1984 - Bóng Đá

     Man City có nhiều năm chơi ở hạng đấu thấp.

    Đứng thứ 3 Second Division mùa giải 1983/1984 là Newcastle United. Họ từng là đội bóng vĩ đại bậc nhất nước Anh với 4 chức vô địch giai đoạn 1905-1927. Tuy nhiên những ngày đó đã rời xa. Năm 1978, họ bị xuống hạng và phải chơi ở đây 6 mùa mới được trở lại giải đấu cao nhất. Xếp trên Newcastle là Sheffield Wednesday, một "cựu" ông lớn khác của bóng đá Anh, cũng từng 4 lần vô địch. Nhờ ngôi á quân, họ mới được trở lại First Division sau 14 năm vắng bóng.

    Vị trí quán quân của Second Division năm đó thuộc về Chelsea. The Blues có cùng 88 điểm với Wednesday nhưng lên ngôi vô địch nhờ hiệu số bàn thắng. Họ bị xuống hạng suốt từ năm 1979, có năm lọt xuống gần bét bảng giải hạng hai, đến năm 1984 mới có thể trở lại hạng đấu cao nhất. Sau đó, đội bóng áo xanh còn bị xuống hạng thêm 1 lần. Trong kỷ nguyên Premier League, The Blues chưa đến gần nhóm đèn đỏ một lần nào nữa, thay vào đó là 5 lần lên ngôi vương, trở thành đội bóng vĩ đại thứ nhì kể từ khi giải đấu được ra đời năm 1992.

    Hoài Thu | 16:01 25/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...