MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Trước Pulisic, chỉ duy nhất 1 người Mỹ có hattrick tại Premier League

    09:35 Chủ nhật 27/10/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Christian Pulisic đã tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu giữa Burnley và Chelsea vào tối qua trên sân vận động Turf Moor.

    Cầu thủ thường được người hâm mộ gọi với cái tên "đội trưởng Mỹ" đã ghi một cú hattrick hoàn hảo vào lưới Burnley. Thành tích tuyệt vời của Christian Pulisic giúp Chelsea nối dài chuỗi ngày thăng hoa sau thất bại trước Liverpool hôm 22/9 vừa qua và bay cao trên bảng xếp hạng Premier League mùa này.

    Trong quá khứ, khán giả theo dõi giải NHA từng biết đến một vài danh thủ đến từ đất nước ở Bắc Mỹ như Carlos Bocanegra, Brian McBride, Brad Friedel, Clint Dempsey, hay Tim Howard... Thực tế cho thấy, không nhiều người Yankee thành công ở giải đấu cấp cao nhất xứ sương mù, đặc biệt là với một tiền đạo. 

    Trước cú hattrick của Pulisic cho Chelsea, chỉ duy nhất Dempsey - cựu ngôi sao Fulham - làm được điều tương tự, khi nã 3 bàn vào lưới Newcastle United (tháng 1/2012). Dù vậy, cựu tiền đạo sinh năm 1983 không bao giờ là một chân sút cự phách và cũng không bao giờ được chơi cho một đại gia ở NHA.

    Trước Pulisic, chỉ duy nhất 1 người Mỹ có hattrick tại Premier League - Bóng Đá

     Pulisic là cầu thủ người Mỹ thứ hai có hattrick tại PL.

    Vì lẽ đó, nhiều người bây giờ đang đặt kỳ vọng lớn vào ngôi sao sinh năm 1998, trong bối cảnh đội bóng phía tây London rất trọng dụng các tài năng trẻ dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard. Tất nhiên, Pulisic sẽ cần thể hiện nhiều hơn nữa để đáp lại niềm tin từ các cổ động viên The Blues.

    Huấn luyện viên Frank Lampard nói về Christian Pulisic sau trận thắng Burnley:

    Trung Quân | 09:15 27/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...