MỚI NHẤT :
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Trói Chong thêm 2 năm, Solskjaer cho thấy độ 'quái' cùng Man Utd

    15:43 Thứ tư 11/03/2020 | 5

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã trói chân sao trẻ Tahith Chong cho đến năm 2022, kèm tùy chọn tự động gia hạn thêm 12 tháng.

    Sau nhiều tháng đàm phán, cuối cùng Manchester United cũng giữ thành công cầu thủ tóc xù người Hà Lan theo một bản hợp đồng mới, mở rộng cho đến hết mùa 2021/22 và kèm 12 tháng tự động gia hạn như đã nói, nhưng động thái này thực tế đi chậm hơn một chút so với hy vọng của nhiều người...

    Nghĩa là, giao kèo 2 năm chỉ mang tính trung hạn và nó cho thấy một nước đi vô cùng khôn ngoan của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, nếu chúng ta nhìn về quá khứ cách đây 8 năm, khi Sir Alex Ferguson bất lực chứng kiến cậu học trò Paul Pogba gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Vì sao Man Utd 'trói chân' Tahith Chong với giao kèo chỉ 2 năm? - Bóng Đá

     Chong chỉ được gia hạn thêm 2 năm.

    Đầu tiên, Man Utd thể hiện được vị thế chủ động trong một thương vụ phức tạp, trong bối cảnh các đội bóng ở xứ mỳ ống vẫn luôn dành cho chàng trai sinh năm 1999 một sự quan tâm nhất định, và sẵn sàng chiêu mộ anh như đúng cái cách 'Lão bà' thành Turin đối xử với Pogboom vào năm 2012...

    Khi đã thuyết phục được Chong ở lại, chiến lược gia người Na Uy cùng các cộng sự 'ghi thêm điểm' với một bản hợp đồng chỉ 2 năm. Điều đó giúp cải thiện vấn đề tài chính trong động thái tuyển dụng nhân sự, mặt khác cho cả hai bên vừa đủ thời gian để đưa ra quyết định chính thức về chuyên môn.

    Trên thực tế, cầu thủ tóc xù vẫn là một sự nghi ngờ, bởi anh chưa thể hiện được điều gì trên đội một, và tỷ lệ rủi ro có thể nhiều hơn nếu Man Utd bất chấp để tạo ra một giao kèo dài hạn, thay vì trung hạn như đã nói. Chưa kể, điều đó cũng khiến Chong cần nỗ lực hơn để chứng minh bản thân.

    Hãy nhìn vào trường hợp của một sao trẻ khác tại Old Trafford, đó là Mason Greenwood - người đã ký vào giao kèo mới vào cuối tháng 10/2019 và hiệu lực trong tờ giấy đó thậm chí kéo dài hơn thời gian của Tahith Chong (cho đến hết mùa 2022/23), mặc dù vẫn có thêm 12 tháng tự động gia hạn.

    Vì sao Man Utd 'trói chân' Tahith Chong với giao kèo chỉ 2 năm? - Bóng Đá

     Greenwood được xác định rõ là nhân tố quan trọng ở MU.

    Tuy nhiên, số 26 hiện đang có được vị trí vững chắc trên hàng công Quỷ đỏ, bên cạnh các đàn anh khác, trong khi Chong hơn 2 tuổi so với Greenwood nhưng mới chỉ xuất hiện 14 lần trên đội một. Thống kê này đơn giản khẳng định vị thế hiện tại của họ tại Man Utd, và dẫn đến thời hạn hợp đồng đã ký.

    Sắp tới, kế hoạch phát triển nhân sự mà Solskjaer bày ra tại Old Trafford sẽ tiếp tục với Angel Gomes, người chưa gia hạn kể từ năm 2017. Nhưng dù thế nào, bản hợp đồng của Chong cũng chứng minh được rằng, Man Utd đã rất khác kể từ khi Sir Alex giải nghệ, và nó đi đúng với định hướng cần thiết.

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 15:20 11/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...