MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Trợ lý Klopp tố bị Liverpool "bắt cóc" khỏi Man Utd

    21:57 Thứ tư 08/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trợ lý của Jurgen Klopp - Pep Lijnders thừa nhận ông đã bị người của Liverpool "bắt cóc" ngay trước mũi Manchester United.

    Dưới sự dẫn dắt của Klopp, Liverpool đã có những chuyển biến vô cùng tích cực trong những năm qua. Giờ đây, Lữ Đoàn Đỏ đã trở thành một thế lực gần như không thể bị đánh bại không chỉ tại Anh, mà là cả châu Âu.

    Đằng sau những thành công mà Klopp có được cùng Liverpool, không thể không nhắc đến những đóng góp thầm lặng từ dàn trợ lý của chiến lược gia người Đức. Điển hình có thể kể đến Pep Lijnders, người đã làm việc tại Liverpool từ năm 2014 với vai trò HLV U16, cũng như hỗ trợ huấn luyện đội 1 và soạn giáo án cho học viện.

    Trợ lý Klopp tố bị Liverpool

     Pep Lijnders là một trong những trợ lý đắc lực của Klopp.

    Trong một chia sẻ mới đây, Lijnders đã tiết lộ rằng ban đầu đội bóng mà ông muốn cống hiến đó là Man Utd và Ajax, chứ không phải Liverpool. Thậm chí Lijnders còn gọi hành động của The Kop trong quá khứ đó là "bắt cóc":

    "Ngày thứ Hai hôm đó, tôi sắp có buổi đàm phán cuối cùng. Tuy nhiên tôi đã phải gọi về báo với vợ rằng kế hoạch đã phải thay đổi. Khi đó, (Giám đốc học viện đào tạo của Liverpool) Michael Beale đã xuất hiện và bảo: "Anh hãy lên xe về Liverpool cùng chúng tôi ngay."

    "Khi Liverpool đề nghị tôi sẽ được dẫn dắt U16 và U15, tôi đã tin rằng đó là công việc hoàn hảo nhất."

    "Khi Klopp đến, tôi đã có cảm giác rất tốt, bạn chẳng thể nói chắc điều gì. Công việc huấn luyện khá đơn giản, nhưng biết phải huấn luyện thế nào mới khó. Klopp luôn biết cách huấn luyện và mang lại sự thích thú cho mọi người."

    Kỳ Anh | 21:27 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...