MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Trao giải Oscar Premier League: Vinh danh 'đạo diễn' Pep Guardiola

    18:16 Thứ hai 05/03/2018 | 1

    Nếu Premier League là một bộ phim, cầu thủ là diễn viên và các HLV là đạo diễn thì Pep Guardiola, Harry Kane xứng đáng nhận được những giải thưởng cá nhân danh giá nhất.

     - Bóng Đá

     Diễn viên chính xuất sắc: Harry Kane (Tottenham). Không ai xứng đáng hơn tiền đạo người Anh ở hạng mục giải thưởng này. 29 vòng đấu trôi qua, Kane đã có 24 bàn thắng và cùng Mohamed Salah dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Từng bị hoài nghi là "cầu thủ một mùa" nhưng Kane đã chứng tỏ mình là một ngôi sao thực thụ khi trải qua 4 mùa giải liên tiếp đều ghi 20 bàn trở lên. Sẽ không quá lời khi nói rằng Harry Kane chính là một nửa sức mạnh của Tottenham vào thời điểm này.

     - Bóng Đá

     Top 10 chân sút tốt nhất tại Premier League mùa này.

     - Bóng Đá

     Diễn viên phụ xuất sắc: Kevin De Bruyne (Man City). Danh hiệu cầu thủ hay nhất Premier League năm nay chỉ là cuộc cạnh tranh giữa 3 cái tên: Harry Kane, Mohamed Salah và Kevin De Bruyne. Tiền vệ thuộc biên chế Man City đã thực hiện 14 đường kiến tạo kể từ đầu mùa, nhiều hơn 3 đường chuyền so với người đứng sau là Leroy Sane. Màn trình diễn ấn tượng của cựu cầu thủ Chelsea giúp Man City băng băng về đích tại Premier League năm nay.

     - Bóng Đá

     Các tiền đạo của Man City hưởng lợi khá nhiều khi có sự hỗ trợ đắc lực của Kevin De Bruyne ở phía sau.

     - Bóng Đá

     Diễn viên thị phi nhất: Dele Alli (Tottenham). Không phủ nhận tài năng của "thần đồng" bóng đá người Anh nhưng tài thường đi liền với tật. Dele Alli thường xuyên có những pha ăn vạ lộ liễu trong vùng cấm đối phương. Cầu thủ sinh năm 1996 đã phải nhận 2 thẻ vàng vì "diễn kịch", nhiều hơn mọi cầu thủ tại Premier League mùa này. Nếu các trọng tài nặng tay hơn, chắc chắn lượng thẻ vàng Alli phải nhận sẽ không chỉ dừng ở con số 2.

     - Bóng Đá

     Đạo diễn xuất sắc: Pep Guardiola (Man City). Bằng tài cầm quân của mình, kết hợp với túi tiền không đáy của tỷ phú Sheikh Mansour, Pep Guardiola đã tạo nên một tập thể Man City hùng mạnh ở mùa giải năm nay. Với khoảng cách 18 điểm so với đội đứng thứ 2, Man xanh đã có thể mơ về chức vô địch Premier League sớm.

     - Bóng Đá

     Biên kịch xuất sắc: Everton, Stoke và Watford. Everton của Sam Allardyce, Stoke của Paul Lambert và Watford của Javi Garcia "vô địch" tại Premier League 2017/18 về số lượng cầu thủ được sử dụng (29). Arsenal, Crystal Palace đứng tiếp theo khi sử dụng 27 cầu thủ. 

     - Bóng Đá

     Bàn thắng đẹp nhất: Wayne Rooney (Everton). Giải thưởng này chắc chắn thuộc về Wayne Rooney với siêu phẩm từ vòng tròn giữa sân vào lưới West Ham ở trận đấu hồi tháng 11 năm ngoái. "Đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Một khoảnh khắc hoàn hảo", cựu thủ quân Man Utd chia sẻ sau khi lập hat-trick vào lưới đồng đội ở tuyển quốc gia Joe Hart.

     - Bóng Đá

     Phim nước ngoài xuất sắc: Watford. Đã có 21 cầu thủ không mang quốc tịch Anh hoặc Ireland ra sân cho Watford ở mùa giải năm nay. Đứng ngay sau là Chelsea và Man City với lần lượt 20 và 19 cầu thủ ngoại quốc ra sân ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng kỳ công nhất: Fabian Delph (Man City). Tháng 9 năm ngoái, Fabian Delph đã ghi một bàn thắng vào lưới Crystal Palace. Không phải là một siêu phẩm từ giữa sân nhưng pha lập công này vẫn khiến Pep Guardiola tâm đắc bởi nó đã phản ánh toàn bộ triết lý bóng đá của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Pha phối hợp từ giữa sân với 31 đường chuyền liên tiếp được kết thúc hoàn hảo bằng cú dứt điểm của Fabian Delph - đây chính là bàn thắng kỳ công nhất tại Premier League năm nay. Tháng 12 năm 2017, Aguero cũng có một pha làm bàn tương tự vào lưới Bournemouth sau 28 đường chuyền của đồng đội.

     - Bóng Đá

     Gương mặt mới triển vọng: Ederson (Man City). Tân binh của Liverpool, Mohamed Salah đang khuấy đảo Premier League với 24 bàn thắng nhưng cần phải nhắc lại rằng, đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao người Ai Cập thi đấu tại Premier League. Vì vậy, danh hiệu này chắc chắn sẽ thuộc về Ederson - thủ thành trẻ vừa đầu quân cho Man City từ Benfica. Sở hữu phản xạ nhanh như điện cùng khả năng chơi chân xuất sắc, ngôi sao người Brazil mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho đồng đội tuyến trên ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Kịch bản xuất sắc: Liverpool 4-3 Man City. Không khó để lựa chọn ra trận đấu kịch tính nhất tại Premier League mùa này. Đó chính là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến phút chót giữa Liverpool và Man City ở vòng 23 giải Ngoại hạng. Gánh trên vai trọng trách chấm dứt chuỗi 22 trận bất bại của Man City, "The Kop" đã không làm người hâm mộ thất vọng khi dẫn trước đối thủ đến 4-1 chỉ sau 68 phút bóng lăn. Tuy nhiên, Man City đã chiến đấu đến phút cuối cùng và chỉ chịu thua với cách biệt tối thiểu.

    Tuấn Nguyên | 17:27 05/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...