MỚI NHẤT :
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Man Utd sẽ có mùa hè bận rộn
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • Top 6 'tí hon' nhưng đánh đầu siêu hạng: Man United góp 4 cựu binh

    15:50 Thứ tư 21/11/2018

    BongDa.com.vn Danh sách gồm 6 chuyên gia đánh đầu có chiều cao không quá 1m80.

    Tim Cahill - 1m80

    Đánh đầu là sở trường của những tiền đạo và trung vệ, ít tiền vệ giỏi về khoản này. Tim Cahill là trường hợp đặc biệt, đáng nói hơn anh chỉ cao tròn 1m8.

    Top 6 'tí hon' nhưng đánh đầu siêu hạng: Man United góp 4 cựu binh - Bóng Đá

     

    Vậy nhưng, không ai dám khẳng định mình sẽ đánh bại cựu ngôi sao Everton ở các pha không chiến. Khả năng bật nhảy và chọn vị trí siêu hạng giúp Cahill luôn làm chủ những cuộc chiến trên không. Anh đã ghi rất nhiều bàn thắng bằng đầu cho các CLB chủ quản cũng như ĐTQG. Huyền thoại Australia có thể được xem là số 1 trong danh sách này.

    Paul Scholes - 1m68

    Không quá nổi tiếng về khoản đánh đầu như Cahill, nhưng một tiền vệ khác cũng xứng đáng có tên trong danh sách này, Paul Scholes.

    Với chiều cao chỉ 1m68, Scholes không thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm ở các tình huống bóng chết, thay vào đó anh đứng ở tuyến hai để tận dụng khả năng sút xa.

    Top 6 'tí hon' nhưng đánh đầu siêu hạng: Man United góp 4 cựu binh - Bóng Đá

     Cú đánh đầu 'huyền thoại' của Paul Scholes vào lưới Man City.

    Dù vậy, điều đó không có nghĩa huyền thoại Man United đánh đầu kém, ngược lại anh làm rất tốt khoản này. Năm 2010, trong trận derby Manchester, Scholes đã có pha 'lắc đầu' điệu nghệ phút bù giờ mang về chiến thắng cho quỷ đỏ.

    Nếu còn nghi ngờ bạn hãy xem video dưới đây.

    Antoine Griezmann - 1m76

    Thân hình ốm yếu, nhỏ con, chỉ cao 1m76, tuy nhiên Griezmann từ một ngôi sao chạy cánh giờ đây lại thường xuyên được đẩy vào trung lộ để đá tiền đạo.

    Bên cạnh khả năng săn bàn tốt, kỹ năng không chiến và dứt điểm bằng đầu của ngôi sao sinh năm 1991 cũng là yếu tố giúp anh có sự thay đổi ngoạn mục. Mới nhất, trong trận đấu với Đức tại UEFA Nations League, Griezmann có pha đánh đầu thần sầu, thay đổi cục diện trận đấu.

    Radamel Falcao - 1m77

    Nhìn cách Falcao tham gia không chiến và ghi bàn bằng đầu, CĐV quên mất 'Mãnh hổ' cao chưa tới 1m8. Bỏ qua bất lợi về chiều cao, sức mạnh cùng khả năng phản đoán phương hướng trên không giúp Falcao 'xỏ mũi' các đối thủ.

    Top 6 'tí hon' nhưng đánh đầu siêu hạng: Man United góp 4 cựu binh - Bóng Đá

     Falcao thể hiện khả năng không chiến trong màu áo Atletico.

    Anh nổi lên trong màu áo Porto trước khi vươn đến đỉnh cao tại Atletico Madrid. Mùa giải 2011/12, 30% số bàn thắng của Falcao đến từ những pha đánh đầu.

    Michael Owen - 1m73

    Trong những năm tháng khoác áo Liverpool, Owen luôn là tiền đạo số một của The Kop. Đa phần, CĐV đều nhớ đến anh với những pha tăng tốc và dứt điểm ghi bàn.

    Tuy nhiên, thống kê lại chỉ ra rằng, có đến 11% trong tổng số 150 bàn thắng của Owen tại Premier League được ghi bằng đầu.

    Còn với NHM Tam Sư, họ chắc hẳn sẽ không quên cú đúp bằng đầu siêu hạng của Owen vào lưới Argentina năm 2005.

    Javier Hernandez - 1m75

    Nhỏ con, cao 1m75 nhưng Chichario là một trung phong đích thực. Vậy nên, khả năng đánh đầu của anh không hề kém một chút nào. Không có ưu thế về thể hình nhưng cảm giác không gian tuyệt vời cùng lối chơi quyết tâm giúp tiền đạo Mexico trở nên nguy hiểm ở các pha không chiến.

    Javier Hernandez có thể xem là chủ nhân của pha đánh đầu đẹp mắt nhất trong lịch sử Premier League. Ở màn chạm trán với Stoke City năm 2011, Chicharito có pha đánh đầu ngược trong tư thế với mang về bàn thắng cho Man United.

    Thành Đạt | 15:30 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...