MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • 'Tôi sẽ cống hiến cả đời mình cho Man Utd'

    19:37 Thứ bảy 10/08/2019 | 16

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Quỷ đỏ tỏ ra rất quyết tâm khi mùa giải mới đã cận kề.

    Ngoại Hạng Anh 2019/20 đã chính thức khởi tranh với những trận đấu đầy hấp dẫn. Tuy vậy M.U sẽ ra quân muộn nhất gặp Chelsea của HLV Frank Lampard. Đây đồng thời cũng được xem là cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất vòng 1. 

    Quỷ đỏ có nhiều sự bổ sung chất lượng cho đội hình của mình bao gồm Aaron Wan-Bissaka, Daniel James và đặc biệt là Harry Maguire. Đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra 80 triệu bảng để mua cựu sao Hull City và biến anh thành trung vệ đắt giá nhất thế giới.

    Rashford: I give my life for Man Utd & will get the club back where it belongs - Bóng Đá

     

    Bên cạnh đó, hàng công cũng là nơi ban huấn luyện Manchester United phải đau đầu. Việc Romelu Lukaku chuyển sang Inter Milan đã để lại tổn thất không hề nhỏ. Thế nhưng, cái tên được cho là sẽ thay thế vị trí của tuyển thủ Bỉ vừa có tuyên bố rất mạnh miệng.

    "Tôi dành cả đời của mình để cống hiến cho đội bóng và đó là điều quan trọng nhất. Theo quan điểm của tôi khi bạn có một tập thể cùng chí hướng, thành công sẽ dễ đến. Có lẽ sẽ mất thời gian, nhưng nếu cứ theo sát kế hoạch, làm việc như một thể thống nhất, sở hữu một HLV giỏi, ai mà biết chúng ta sẽ thu lại điều gì?", Marcus Rashford chia sẻ.

    "Các cầu thủ trẻ đang cùng nhau quyết tâm và có thể trở thành bất cứ điều gì chúng tôi muốn. Bạn phải giúp đỡ họ, trở thành một người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Điều này làm tôi nhớ lại khoảng thời gian đầu còn chơi cho đội U18 của United", tiền đạo người Anh chốt lại vấn đề.

    Xem Teddy Sherinham nói về Paul Pogba: 

    Giang Nam | 19:10 10/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...