MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • "Tôi nghĩ Kepa có thể chơi ở vị trí tiền vệ"

    20:45 Thứ tư 31/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu thủ thành người Anh, Robert Green mới đây đã lên tiếng giải thích sự thay đổi ở vị trí thủ môn trong những năm qua.

    Mùa hè năm ngoái, Kepa Arrizabalaga đã trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới khi được CLB Chelsea đem về từ CLB Athletic Bilbao với mức giá lên tới 80 triệu Euro. Thủ môn người Tây Ban Nha nhanh chóng cho thấy được khả năng và giá trị của bản thân trong mùa giải đầu tiên tại Premier League.

    Former Chelsea ‘keeper Rob Green discusses how goalkeepers role has changed over the years - Bóng Đá

    Kepa đã có những màn trình diễn khá tốt trong mùa giải đầu tiên tại Premier League.

    Anh đã có 14 trận giữ sạch lưới tại Premier League mùa giải vừa qua, góp công không nhỏ giúp đội bóng chủ sân Stamford Bridge cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Ngoài ra, thủ thành người Tây Ban Nha đã chinh phục được danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng mới khi đăng quang chức vô địch UEFA Europa League một cách tương đối thuyết phục. Bất chấp vụ lùm xùm trong trận chung kết Carabao Cup giữa Chelsea và Manchester City, mùa giải đầu tiên của Kepa tại Premier League có thể coi là thành công.

    Một trong những điểm mạnh của thủ thành 24 tuổi chính là sự tự tin khi xử lý bóng bằng chân. Anh có thể chuyền bóng tốt bằng cả 2 chân. Đó là một lợi thế của những thủ môn ngày nay với những người gác đền thế hệ trước. 

    Former Chelsea ‘keeper Rob Green discusses how goalkeepers role has changed over the years - Bóng Đá

    Cựu thủ thành người Anh, Robert Green đã quyết định giải nghệ vào tháng 1 vừa qua trong màu áo Chelsea.

    Mới đây, cựu thủ môn của Chelsea và West Ham, Robert Green đã khẳng định vai trò của vị trí thủ môn đang thay đổi qua từng năm. Ngoài ra, cựu thủ môn người Anh cũng cho rằng Kepa sở hữu nhiều yếu tố để trở thành một thủ môn xuất sắc tại The Blues.

    "Khi cậu ấy [Kepa] đặt quả bóng xuống sân, dù là bằng chân trái hay chân phải, cậu ấy cũng có thể tung ra những đường chuyền thuận lợi cho những hậu vệ hoặc các tiền vệ của đội bóng." Robert Green phát biểu trên kênh BBC Radio 5Live.

    "Dù mùa giải vừa qua mới là mùa giải đầu tiên của cậu ấy tại Premier League nhưng Kepa đã cho thấy sự tự tin trong những pha xử lý của mình. Tôi nghĩ cậu ấy thậm chí có thể chơi ở vị trí tiền vệ của CLB hiện tại."

    "Khi nhìn lại những thủ môn của thế hệ trước, ví dụ như Barthez của Manchester United, bạn có thể thấy họ có những phản xạ tuyệt vời cũng như khả năng chỉ huy hàng thủ tốt."

    "Tuy nhiên, vai trò của những người gác đền đã thay đổi qua từng năm. Tôi còn nhớ rằng trước đây, các thủ môn thường được đánh giá cao dựa trên kinh nghiệm và khả năng phản xạ. Hiện tại, những yêu cầu đối với vị trí người gác đền dường như cao hơn. Họ không những phải có phản xạ tốt với đôi tay mà còn phải biết xử lý bóng bằng chân. Kepa và Willy Caballero đều là những cái tên có khả năng chơi chân rất tốt."

    Quốc Anh | 20:31 31/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...