MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • "Tôi muốn gắn bó lâu dài với Man Utd"

    23:08 Thứ hai 25/02/2019

    BongDa.com.vn Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, đa số các cầu thủ Manchester United đều muốn ở lại đội bóng lâu dài.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Man United đã chiêu mộ được 3 tân binh. Ngoài Fred và Lee Grant thì Diogo Dalot nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Trước khi bị sa thải, HLV Jose Mourinho tin rằng, Dalot sẽ là tương lai của Quỷ đỏ.

    Mới 21 tuổi, Dalot vẫn cần phải cố gắng nhiều để có thể trở thành trụ cột của Man United. Và dù không có nhiều cơ hội ra sân trước sự xuất sắc của bộ đôi Ashley Young và Luke Shaw nhưng Dalot đã nguyện trung thành với đội chủ sân Old Trafford.

    Dalot;

     Dalot muốn gắn bó lâu dài với Man United.

    Chia sẻ trên Sky Sports, Dalot cho hay: "Đến với Man United là một quá trình học hỏi lớn cho tôi. Tôi nghĩ rằng, phần đầu tiên của mùa giải là rất khó khăn vì tôi dính chấn thương. Tôi chỉ bắt đầu chơi bóng và tập luyện với thể trạng tốt nhất kể từ tháng 12.

    Năm nay sẽ là năm để tôi học hỏi, và tôi sẽ tiếp tục học hỏi thêm cho đến cuối mùa giải. Tôi đã có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần để sẵn sàng cho tình huống dính chấn thương, không thi đấu, để bắt đầu lấy lại sự cân bằng.

    Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian này. Tôi đến Man United và biết rằng, mọi chuyện sẽ khó khăn với tôi. Ở vị trí của tôi có khá nhiều cầu thủ giỏi và tôi có thể học hỏi được nhiều điều từ họ. Tôi nghĩ tôi có thể có cơ hội ra sân thi đấu và tôi muốn gắn bó nhiều năm với Man United."

    Video tài năng của Diogo Dalot:

    Tiểu Lam | 22:58 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...